Giúp phụ nữ thoát nghèo từ mô hình tiết kiệm tiền để phát triển kinh tế

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Từ CLB "Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5 - 10 triệu đồng" đã giúp cho nhiều phụ nữ trong xã Yang Bắc (huyện Đăk Pơ, Gia Lai) thoát nghèo bền vững.

Xã Yang Bắc (huyện Đăk Pơ, Gia Lai) là một xã vùng II, toàn xã có 8 thôn, làng,  người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 78%. Đời sống người dân chủ yếu phụ thuộc vào cây lúa, cây mì nên còn nhiều khó khăn. Vì cuộc sống tự cung, tự cấp không biết tiết kiệm để phát triển kinh tế. Thế nên, đời sống bà con trên địa bàn xã Yang Bắc bị cái nghèo bám dai dẳng.

Năm 2017, với mục đích giúp chị em phụ nữ thay đổi nếp nghĩ trong chi tiêu, biết cách tiết kiệm, tích lũy để sử dụng khi có việc cần dùng hội liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Yang Bắc đã thành lập CLB "Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5-10 triệu đồng" nhằm giúp chị em vươn lên thoát nghèo. Góp phần thực hiện tiêu chí "không đói, giảm nghèo" của Cuộc vận động "Xây dựng 5 không, 3 sạch".

Giúp phụ nữ thoát nghèo từ mô hình tiết kiệm tiền để phát triển kinh tế - 1

Nhờ sự chung tay của các cấp, chính quyền và nỗ lực vươn lên của người dân mà bộ mặt thôn, làng ở xã Yang Bắc đã có nhiều thay đổi.

Khi mới thành lập, CLB được có 11 thành viên là hộ nghèo với 100% là chị em người đồng bào DTTS. Lúc đó, cán bộ hội đã tuyên truyền, hướng dẫn cụ thể cho hội viên cách ghi chép vào sổ tay hàng ngày các khoản cần chi, khoản cần để dành, cách sắp xếp tài chính trong gia đình.

Mỗi ngày tiết kiệm từ 20 - 50 ngàn đồng, mỗi tháng các chị em sẽ tiết kiệm từ 500.000 đồng trở lên

Chị Đinh Thị Bler, Chủ tịch hội LHPN xã Yang Bắc cho biết: "Nhờ khoản tiền tiết kiệm, hội đã phối hợp cùng với các phụ nữ nhân rộng nhiều mô hình kinh tế. Đến cuối năm 2017 đã có 3/11 chị phụ nữ nghèo trong CLB đã thoát nghèo. Nhận thấy mô hình hiệu quả, chị em đã nhân rộng ra 3 làng với 36 thành viên. Hiện nay, tổng số thành viên là 47 và tổng số tiền lên tới gần 200 triệu đồng.".

Giúp phụ nữ thoát nghèo từ mô hình tiết kiệm tiền để phát triển kinh tế - 2
Nhờ có nguồn vốn tiết kiệm mà các phụ nữ đã tích lũy, phát triển kinh tế. Qua đó, nhiều phụ nữ đã "thoát nghèo"

Qua gần 3 năm triển khai thực hiện mô hình hầu hết các chị em tham gia CLB thay đổi nhận thức rất nhiều. Từ chưa biết tiết kiệm, các chị em đã biết cách tích lũy và hình thành được thói quen tiết kiệm. Nhờ vậy nhiều hộ gia đình của một vài chị em đã có tiền để trang trải cho gia đình, vươn lên thoát nghèo.

Chị Đinh Thị Dvơr (làng Jun, xã Yang Bắc) là một thành viên rất tích cực của CLB. Năm 2017, được sự vận động của cán bộ xã, chị Dvơr tham gia CLB. Đến năm 2019, nhờ thói quen tiết kiệm, cần cù chị đã giúp gia đình vươn lên thoát nghèo. Vừa qua, chị Dvơr đã rút 80 triệu tiền tiết kiệm từ năm 2017-2020 để xây nhà và mua thêm 1 con bò.

Còn chị Đinh Thị Hngêng ở làng Bung Bang Hven nhờ tham gia CLB đã vươn lên từ hộ cận nghèo sang thoát nghèo. Chị Hngênh cho biết: "Nhờ có CLB tôi đã biết tiết kiệm hơn, từ đó có tiền để sử dụng khi cần thiết chứ không còn phải chạy vạy đi vay mượn như trước. Cuối năm 2018, gia đình tôi thoát khỏi hộ cận nghèo.".

Giúp phụ nữ thoát nghèo từ mô hình tiết kiệm tiền để phát triển kinh tế - 3

Ngoài ra, các chi hội còn tổ chức nhiều hoạt động tiết kiệm khác như: tiết kiệm giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tiết kiệm điện, nước, chi tiêu, mua sắm, nuôi heo đất...

Đồng thời tuyên truyền để chị em hội viên hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của loại hình tiết kiệm này là nguồn vốn tại chỗ không mất đi mà ngày càng phát triển.

Số tiền chị em tiết kiệm được sẽ giúp đỡ được nhiều chị em nghèo, có hoàn cảnh khó khăn mượn phát triển kinh tế. Việc quản lý nguồn vốn tiết kiệm theo phương thức "Tự quản" và được thực hiện tại chi hội, có sổ theo dõi việc đóng tiết kiệm của các thành viên, quyền lợi người tham gia trong tổ như nhau.

Thông qua việc tuyên truyền, vận động chị em hình thành thói quen tiết kiệm, Hội LHPN xã Yang Bắc còn tích cực triển khai lồng ghép nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo nhằm giúp chị em vươn lên thoát nghèo bền vững. Với phương châm thay đổi nếp nghĩ cách làm bằng cách đào tạo nghề cho phụ nữ DTTS, hướng dẫn cách chăm sóc vật nuôi, định hướng cách làm ăn, phát triển kinh tế cho các hộ nghèo, cận nghèo,…