1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Bỏ nghề giáo về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi năm

Khánh Hồng

(Dân trí) - Bén duyên khi chơi hoa và thấy được vẻ đẹp của lan rừng, chị Nguyễn Thị Thu Hiền quyết định bỏ nghề đứng bục giảng để khởi nghiệp với mô hình trồng hoa lan rừng và thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Vườn lan rừng của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (SN 1978) rộng 1.000 m2 với nhiều loại hoa lan quý nằm trên đường Trần Nam Trung (phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Đây là khu đất UBND phường Hòa Xuân cho gia đình chị mượn để hỗ trợ nông dân trên địa bàn làm kinh tế.

Chị Hiền cho biết, trước đây chị làm giáo viên tại một trường trên địa bàn huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam), cách nhà gần 100km. Vợ chồng chị đến với thú vui chơi lan rừng hơn 10 năm trước. Những giò lan mua về chơi, đến khi hoa tàn, chị Hiền mang ra vườn chăm bón lại, cây đều phát triển tốt.

Bỏ nghề giáo về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi năm - 1

Vườn hoa lan của chị Nguyễn Thị Thu Hiền (Ảnh: Khánh Hồng).

Thời gian đầu, chị Hiền chủ yếu sưu tầm các loại lan chị thích như đai châu, kiếm tiên vũ, quế lan hương, kiều tím, giáng hương tam bảo sắc…. Theo thời gian, chị sưu tầm thêm nhiều giống lan rừng mới.

Chơi lan, chị Hiền càng hiểu được vẻ đẹp của những cây lan và biết nhiều người có chung niềm đam mê chơi lan giống mình. Nhận thấy nhu cầu chơi lan trên thị trường ngày càng cao, chị Hiền chuyển hướng sang kinh doanh, vừa thỏa mãn đam mê vừa làm kinh tế gia đình.

Bỏ nghề giáo về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi năm - 2

Chị Hiền đang giới thiệu về những giò lan trong vườn nhà (Ảnh: Khánh Hồng).

Năm 2016, chị Hiền quyết khởi nghiệp với mô hình kinh tế từ trồng lan rừng. Thời gian đầu, vườn lan của chị chỉ vẻn vẹn 35m2 nằm trong khuôn viên sân vườn. Sau đó, được UBND phường Hòa Xuân hỗ trợ cho mượn mặt bằng nên chị mở rộng diện tích trồng lan và mạnh dạn vay vốn để đầu tư thêm.

Hoa lan được chị Hiền mua từ những người đi rừng khắp mọi miền đất nước về trồng và chăm sóc. Khi mua về, cây nào đẹp chị bán trước, những cây còn lại chị trồng, chăm sóc để cây phát triển tốt, nở hoa đẹp, sau đó nhân giống để bảo tồn và làm thương mại.

Bỏ nghề giáo về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi năm - 3

Hiện vườn hoa của chị Hiền có hơn 100 loài hoa (Ảnh: Khánh Hồng).

Thời gian chơi lan giúp chị Hiền có được vốn kiến thức cơ bản về các loài hoa lan cũng như những kinh nghiệm, kỹ thuật chăm sóc. Nhờ chịu khó vừa làm vừa học hỏi nên chỉ sau một thời gian ngắn, chị Hiền đã nắm bắt được kỹ thuật trồng hoa lan, có thể nhân giống và trồng lan ra hoa đáp ứng nhu cầu của người chơi…

"Bán những cây đã nhân được giống và mua lại giống chưa có, đây là cách lấy đam mê nuôi đam mê, để tiếp tục chơi lan và góp phần bảo tồn các loài hoa lan quý", chị Hiền chia sẻ.

Bỏ nghề giáo về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi năm - 4

Theo chị Hiền, chăm lan không khó nhưng yêu cầu người chăm phải cẩn thận, tỉ mỉ. Đặc biệt,  đối với những cây lan có giá trị kinh tế cao cần phải chăm sóc kỹ hơn (Ảnh: Khánh Hồng).

Bỏ nghề giáo viên về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi năm

Hiện vườn hoa của chị Hiền có  hơn 100 loài hoa gồm giả hạc của vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, lan hài, lan kiếm tiên vũ, kiếm lô hội. Trong số đó, có nhiều loại đột biến gen quý hiếm như lan kiếm xanh Huế, lan vị hoàng, lan vàng Tây Ninh, bạch tuyết, hồng mỹ nhân… Giá trị của những chậu lan trong vườn từ vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Khách hàng của vườn lan nhà chị Hiền ở khắp mọi miền đất nước và cả ở nước ngoài. Tuy nhiên, hàng đi nước ngoài khó khăn trong việc vận chuyển nên chị Hiền vẫn ưu tiên, chú trọng làm tốt việc cung cấp giống đối với thị trường trong nước.

Theo chị Hiền, trồng lan không khó nhưng yêu cầu người chăm phải cẩn thận, tỉ mỉ. Đặc biệt, đối với những cây lan có giá trị kinh tế cao cần phải chăm sóc kỹ hơn. Chỉ cần một sơ sẩy trong quá trình chăm sóc, tách cây sẽ khiến cho cây lan mất trị giá trị kinh tế hoặc bị nhiễm bệnh...

Bỏ nghề giáo về trồng lan rừng, thu lãi tiền tỷ mỗi năm - 5

Giá trị của những chậu lan ở đây từ vài trăm nghìn đồng đến hàng trăm triệu đồng (Ảnh: Khánh Hồng).

"Đối với những cây mới trồng cần chăm sóc kỹ hơn, tránh mưa, tránh nắng trực tiếp. Khi cây lớn thì lại cần cho cây "ăn" mưa, "ăn" nắng để sinh trưởng tốt, nở hoa đẹp", chị Hiền cho hay.

Phân bón cho hoa được chị Hiền nhập từ Mỹ, Nhật, trong đó chủ yếu là phân hữu cơ. Còn giá thể được nhập từ New Zealand. 

Những năm qua, mỗi năm, doanh thu từ vườn lan của chị Hiền khoảng 2 - 3 tỷ đồng, thu lãi gần 1 tỷ đồng. Hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên ngành hoa lan cũng bị ảnh hưởng. Đầu năm đến nay, doanh thu vườn lan của chị Hiền đạt 800 triệu đồng.

Bà Hứa Thị Thùy Phương - Chủ tịch Hội nông dân quận Cẩm Lệ cho biết, mô hình trồng hoa lan rừng của chị Hiền mang lại hiệu quả kinh tế cao. Chị Hiền cũng là một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi cấp quận và cấp thành phố.

"Hiện vườn hoa lan của chị Hiền đang tạo điều kiện giúp một số hộ đến tham quan, học tập và có hướng nhân rộng mô hình…", bà Phương nói.