Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài

Doãn Công

(Dân trí) - Những ngày qua, nắng nóng tại Bình Định khá khắc nghiệt, nền nhiệt ngoài trời có lúc trên 40 độ C, khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động phổ thông càng thêm vất vả.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 1

Người lao động ở Bình Định vật vã mưu sinh dưới cái nắng khắc nghiệt.

Ông Diệp Thế Tin (56 tuổi, ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) làm nghề đổi nước cho những người rửa chén và cho thuê thau, thùng nhựa tại Cảng cá Quy Nhơn. Một ngày làm việc của ông Tin bắt đầu từ 1h-12h.

"Tôi thức khuya dậy sớm quen rồi, nắng mưa cũng phải làm. Mùa mưa thì khổ nhưng lại mát mẻ. Còn nắng nóng như mấy ngày nay, thì làm việc mệt mỏi và mất sức nhiều hơn. Thế nhưng vì cuộc sống mưu sinh, tôi cũng gắng thôi", ông Diệp Thế Tin vừa đưa tay lên trán quệt mồ hôi, vừa nói.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 2

Những lao động vác đá lạnh nhưng mồ hôi vẫn nhễ nhại.

Cũng vất vả mưu sinh trong nắng nóng, bà Trần Thị Hòa (55 tuổi, xã Phước An, huyện Tuy Phước) làm phụ hồ ở vào TP Quy Nhơn, chia sẻ: "Nắng nóng oi bức mệt lắm chứ nhưng chúng tôi ở thôn quê ngoài làm ruộng, cũng gắng "cày" thêm mới có tiền cho con ăn học".

Một ngày làm việc của bà bắt đầu từ 7h-11h và 13h-17h. Bà được trả công 280.000 đồng/ngày.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 3

Những nữ lao động làm nghề phụ hồ mất nhiều sức hơn khi nắng nóng kéo dài.

Đó là với nghề phụ hồ, với những người lao động như xích lô, xe ôm, người thu mua ve chai thì thu nhập thấp hơn rất nhiều.

Chị Nguyễn Thị Dung (43 tuổi, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước), lao động làm nghề thu mua ve chai, cho biết: "Trước đây mỗi ngày tôi kiếm được 100.000-200.000 đồng. Giờ đây do Covid-19, các hàng quán, nhà hàng ế ẩm nên thu mua cũng giảm rất nhiều. Nắng nóng, đạp xe vất vả cả ngày ở ngoài đường nhưng chỉ kiếm được từ 50.000-70.000 đồng".

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 4

Ngư dân giải khát sau khi chuẩn bị nhiên liệu cho chuyến đi biển mới.

Chật vật mưu sinh trong thời tiết nắng nóng hơn cả là những bác xích lô. Họ phải phơi mình giữa trời nóng như đổ lửa để chờ khách gọi. Thế nhưng có khi cả ngày không khách nào gọi một "cuốc" xích lô. 

Ông Huỳnh Ba (70 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn) có hơn nửa đời người làm nghề đạp xích lô. Ông than thở: "Chưa bao giờ nghề xích lô khó kiếm sống như vậy. Do dịch Covid-19, không cho tập trung đông người, buôn bán hạn chế cũng nên chẳng mấy ai đi xích lô, hay gọi chở hàng. Tôi đội nắng ngồi đợi từ sáng đến giờ mà chẳng được một "cuốc" nào đây".

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 5

Nhiều lao động sau giờ nghỉ trưa ra đường Xuân Diệu dọc biển Quy Nhơn để nghỉ ngơi vì nắng nóng.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời tiết nắng nóng ở TP Quy Nhơn (Bình Định) đã kéo dài nhiều tuần nay. Nhiệt độ trong nhà có ngày trên 36 độ C, càng về trưa nền nhiệt ngoài trời càng cao khiến cuộc sống mưu sinh của những người lao động càng thêm vất vả.

Khoảnh khắc mưu sinh vất vả giữa tiết trời nóng nực của người lao động được PV ghi lại:

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 6

Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 7

Người bán hàng rong trang bị cả chiếc dù lớn trên xe để che nắng.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 8

Muôn kiểu chống nắng.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 9

Có người bê cả ca nước lên uống một hơi cho thỏa cơn khát.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 10

Người lái xích lô ế khách nhưng cũng tìm những gốc cây mát "trốn" nắng, còn hơn về nhà vừa nóng lại tốn thêm tiền điện.

Bình Định: Người lao động mưu sinh dưới nắng nóng kéo dài - 11

Người bán hàng rong vật vã mưu sinh giữa nắng nóng nhiều tuần qua ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.