1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Xe Rolls-Royce, du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết vẫn chưa có người mua

Việt Đức

(Dân trí) - Xe Rolls-Royce Phantom của ông Trịnh Văn Quyết đang bị đấu giá lần thứ 4. Còn du thuyền FLC Albatross sau 2 lần rao bán cũng chưa có người đăng ký mua.

Cuối ngày 18/11, đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Minh Pháp cho biết lần đấu giá thứ 2 du thuyền FLC Albatross tiếp tục không thành do không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá. Tài sản này sẽ tiếp tục được rao bán với mức giá khởi điểm thấp hơn.

Trước đó, vào cuối tháng 10, du thuyền FLC Albatross được đấu giá với giá khởi điểm gần 36 tỷ đồng. Sau khi lần đấu giá đầu tiên không thành, tài sản này được đấu giá lần 2 với giá khởi điểm 34,7 tỷ đồng nhưng vẫn không có người mua.

Du thuyền trên được đóng tại Ba Lan năm 2017, được cấp giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa do Sở Giao thông Vận tải TP Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC lần đầu vào năm 2018. Tài sản này hiện thế chấp tại BIDV chi nhánh Quy Nhơn, được đưa ra đấu giá để xử lý thu hồi nợ.

Xe Rolls-Royce, du thuyền của ông Trịnh Văn Quyết vẫn chưa có người mua - 1

Du thuyền FLC Albatross đang neo đậu tại TP Thủ Đức trong thời gian chờ đấu giá (Ảnh: Minh Pháp).

Trước đó, vào ngày 17/11, công ty đấu giá trên cũng không thể tổ chức phiên đấu giá xe Rolls-Royce Ghost của ông Trịnh Văn Quyết do không có người đăng ký tham gia. Đây là lần đấu giá không thành thứ 3 của siêu xe mạ vàng này. Hiện tại, đơn vị đấu giá tiếp tục rao bán xe Rolls-Royce Ghost nói trên lần thứ 4 với mức khởi điểm 9,1 tỷ đồng.

Chiếc Rolls-Royce Ghost của ông Quyết sản xuất năm 2011 tại Anh, được đăng ký lần đầu ngày 24/5/2018, đứng tên Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes. Siêu xe này cũng được thế chấp tại BIDV chi nhánh Quy Nhơn, đã qua sử dụng, được đưa ra đấu giá để xử lý thu hồi nợ. 

Song song đó, một xe Rolls-Royce khác của ông Trịnh Văn Quyết dòng Phantom cũng đang được đấu giá lần 2 với giá khởi điểm 25,2 tỷ đồng. Chiếc Rolls-Royce này được thế chấp tại ngân hàng OCB chi nhánh Hà Nội và bị đem ra đấu giá để thu hồi nợ.