1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Vàng đang ở "vùng nguy hiểm"

An Chi

(Dân trí) - Giá vàng trong nước nhích tăng trong khi thế giới giảm mạnh. Vàng SJC đắt hơn vàng thế giới hơn 19 triệu đồng/lượng. Giới phân tích cho biết giá đang ở "vùng nguy hiểm".

Cập nhật lúc 9h sáng nay (13/5), các doanh nghiệp lớn ở Hà Nội giao dịch vàng miếng SJC tại 69,55 - 70,17 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 150.000 đồng/lượng ở mỗi chiều so với phiên 12/5. Tại TPHCM, giá thu mua tương đương Hà Nội nhưng bán ra rẻ hơn 20.000 đồng. Chênh lệch mua bán dao động 600.000 - 620.000 đồng/lượng.

Còn trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên Kitco lúc 9h (giờ Việt Nam) là 1.823 USD/ounce, tương đương 50,81 triệu đồng/lượng. Quy đổi theo tỷ giá USD tự do chưa thuế phí, vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 19,36 triệu đồng/lượng.

Giới phân tích nhận định thị trường vàng đang ở "vùng nguy hiểm" khi giá ngày càng gần mốc 1.800 USD/ounce. Vàng đang chịu nhiều áp lực khi chỉ số đồng USD tăng vọt lên mức cao nhất trong 20 năm, đạt 104,8 điểm.

Vàng đang ở vùng nguy hiểm - 1

Giá vàng trong nước nhích tăng trong khi thế giới giảm mạnh (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Đồng USD tăng cao đang đặt vàng vào vùng nguy hiểm. Nếu kim loại quý trượt khỏi mốc kháng cự 1.800 USD/ounce thì điều tồi tệ tiếp theo sẽ đến", ông Edward Moya từ OANDA phân tích. Thị trường vàng bắt đầu rung lắc kể từ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất cơ bản thêm 0,5% với mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Các chiến lược gia tại TD Securities cho biết tình trạng bán tháo đang diễn ra, điều này có thể tạo ra khoảng trống thanh khoản, gây tổn hại đến giá vàng trong thời gian tới. Việc Fed thông báo trước mọi quan điểm về lãi suất khiến giới đầu tư liên tục điều chỉnh lại danh mục.

Chiều qua (12/5), Thượng viện Mỹ xác nhận ông Jerome Powell tiếp tục giữ cương chủ tịch Fed trong nhiệm kỳ tới. Cuộc bỏ phiếu cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với Powell sau khi Fed quyết định tăng lãi suất thêm 0,5% vào tháng 5, mức tăng cao nhất kể từ năm 2000.

Theo tính toán tập đoàn CME, Fed sẽ nâng lãi suất lên biên độ 3% - 3,25% vào cuối năm nay sau khi cơ quan này dự kiến tăng lãi suất thêm 0,5% vào kỳ họp tiếp theo.

Giới chuyên gia lo ngại việc Fed ồ ạt tăng lãi suất có thể khiến chi phí đi vay tăng và nền kinh tế rơi vào suy thoái.

Phản bác về quan điểm trên, chủ tịch Fed cho rằng, nền kinh tế số 1 thế giới sẽ không ngừng tăng trưởng và đủ sức chống chịu với mức lãi suất cao hơn. Tuy nhiên, ông Jerome Powell cũng thừa nhận có một số yếu tố đang nằm ngoài sự kiểm soát của cơ quan là chiến sự ở Ukraine hay tình dịch Covid-19 phức tạp ở Trung Quốc.