1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Chuỗi Winmart của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm ăn ra sao?

Mộc An

(Dân trí) - Sau khi lãi kỷ lục vào năm 2022, Wincommerce lỗ gần 600 tỷ đồng năm 2023 trong bối cảnh ngành bán lẻ gặp nhiều khó khăn.

Ngày 10/4, Công ty cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với kết quả không mấy khả quan.

Cụ thể, năm 2023, doanh nghiệp ghi nhận lỗ sau thuế 599,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 lãi 1.981,1 tỷ đồng. Như vậy tính trung bình mỗi ngày năm vừa qua chủ chuỗi siêu thị Winmart lỗ cỡ 1,6 tỷ đồng, đối lập với mức lãi 5,4 tỷ đồng/ngày của năm 2022.

Chuỗi Winmart của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang làm ăn ra sao?  - 1

Wincommerce lỗ gần 600 tỷ đồng trong năm 2023 (Nguồn: HNX).

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm cuối năm 2023 đạt 4.355,2 tỷ đồng, giảm 12,1% so với so với mức 4.954,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2022.

Hệ số nợ phải trả so với vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 3,45 lần. Như vậy, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 tương ứng khoảng 15.025 tỷ đồng. Hệ số nợ phải trả cuối năm 2022 là 2,9 lần, do đó nợ phải trả tính ra ở mức 14.369 tỷ đồng.

Từ số liệu công bố có thể tính ra tổng tài sản của doanh nghiệp bán lẻ ghi nhận cuối năm 2023 là 19.381 tỷ đồng, không đổi so với mức 19.323 tỷ đồng cuối năm 2022.

Với việc lỗ đậm trong năm 2022, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) lao dốc từ mức 39,98% của năm 2022 về mức âm 13,76% trong năm 2023.

Thông tin từ HNX cho biết, doanh nghiệp có vốn điều lệ hơn 8.321 tỷ đồng, trụ sở tại phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM. Người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Wincommerce là bà Nguyễn Thị Phương.

Theo dữ liệu từ HNX, doanh nghiệp còn 31 lô trái phiếu còn lưu hành với lãi suất 9,2-9,9%/năm. Dư nợ trái phiếu tại thời điểm cuối năm 2023 ở mức 4.137,4 tỷ đồng.

Số liệu kinh doanh của Wincommerce vừa được công bố đã củng cố thêm đánh giá của Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) trong tài liệu họp đại hội cổ đông năm 2024.

Tập đoàn này cho biết năm 2023 là năm đặc biệt khó khăn đối với ngành bán lẻ hiện đại tại Việt Nam. Nhu cầu chung của thị trường sụt giảm trong giai đoạn đầu năm. Do đó, Wincommerce đã đưa ra quyết định chiến lược về việc chuyển trọng tâm từ mở rộng mạng lưới thuần túy sang cải tạo cửa hàng và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Masan cũng chỉ công bố doanh thu năm 2023 của Wincommerce là 30.053 tỷ đồng, tăng 2,3% so với năm 2022. Quý IV năm này, con số doanh thu là hơn 7.600 tỷ đồng, tăng 3%.  

Tập đoàn này nêu chuỗi này đã đạt mức hòa vốn lần đầu tiên trong quý III/2023, lần đầu tiên sau giai đoạn Covid-19. EBIT quý IV/2023 tăng nhẹ trên toàn mạng lưới và biên EBITDA được cải thiện lên 3,2%, tăng liên tục 4 quý liên tiếp kể từ đầu năm. Biên lợi nhuận thuần sau thuế của cửa hàng minimart LFL đạt 3,7% trong quý IV/2023.

Ngoài ra công ty logistics của Masan là Supra tiếp tục mở rộng quy mô, đảm nhận khoảng một nửa số hàng hóa của Wincommerce, giúp giảm 11% chi phí trên mỗi sản phẩm so với cùng kỳ năm 2022 đối với cả hàng hóa khô và sản phẩm tươi sống.