1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chứng khoán Bản Việt muốn đổi tên để tránh nhầm với bên khác

Việt Đức

(Dân trí) - HĐQT Chứng khoán Bản Việt muốn đổi tên công ty thành Vietcap để thống nhất nhận diện, tránh khả năng gây nhầm lẫn cho khách hàng với một số tổ chức khác trong nước.

Trong tài liệu chuẩn bị cho phiên họp đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới, HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã chứng khoán: VCI) đưa ra nội dung thay đổi tên công ty sang "Vietcap".

Theo HĐQT, Chứng khoán Bản Việt hiện được biết đến với nhiều tên gọi khác nhau như VCSC, Viet Capital Securities, VCI. Điều này làm pha loãng sức mạnh thương hiệu của công ty và do đó cần phải nhanh chóng đồng nhất bộ nhận diện.

Ngoài ra, tên gọi "Chứng khoán Bản Việt" theo HĐQT công ty có thể làm cho khách hàng nhầm lẫn với một số tổ chức trong nước khác có tên tương tự.

Vì vậy, HĐQT Chứng khoán Bản Việt đề xuất đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap, tên viết tắt cũng là Vietcap thay vì VCSC. 

Một số nội dung đáng chú ý khác được HĐQT công ty này trình đại hội đồng cổ đông gồm kế hoạch doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.000 tỷ đồng cho năm nay, không chênh lệch đáng kể so với cùng kỳ năm trước. 

Chứng khoán Bản Việt muốn đổi tên để tránh nhầm với bên khác - 1

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt Nguyễn Thanh Phượng (Ảnh: VCSC).

Kế hoạch này được Chứng khoán Bản Việt xây dựng dựa trên kịch bản VN-Index sẽ dao động quanh 1.100 điểm vào cuối năm 2023. 

Các thành viên HĐQT Chứng khoán Bản Việt tiếp tục duy trì không nhận thù lao, riêng mỗi thành viên độc lập không có lợi ích trực tiếp tại công ty nhận 20 triệu đồng/tháng.

Đóng cửa phiên 9/3, cổ phiếu VCI giao dịch ở mức giá 28.000 đồng, tăng giá hơn 20% từ đầu năm. Vốn hóa doanh nghiệp đạt hơn 12.000 tỷ đồng.