1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bị phàn nàn về cấp phép cho chuyên gia ngoại, TPHCM nói phải đúng quy định

Việt Đức

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM cho biết luôn cố gắng vận dụng quy định để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc cấp phép cho lao động người nước ngoài nhưng phải thực hiện đúng nghị định.

Trả lời các doanh nghiệp tại buổi đối thoại giữa chính quyền TPHCM và Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (EuroCham) liên quan đến vấn đề giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Lâm khẳng định tinh thần của cơ quan này là luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật. 

Tại buổi đối thoại, doanh nghiệp phản ánh mất 3-4 tháng mới hoàn tất giấy phép cho lao động nước ngoài dù quy định nêu rõ cơ quan lao động trả kết quả trong 10 ngày làm việc đối với bước giải trình nhu cầu sử dụng lao động và 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động. Trả lời về vấn đề này, ông Lâm cho hay nếu doanh nghiệp nêu rõ tên người thụ lý hồ sơ đó, Sở sẽ xử lý ngay lập tức. 

"Tôi khẳng định chắn chắn nếu nhân viên thụ lý hồ sơ quá thời hạn quy định thì lập tức chúng tôi sẽ xử lý. Có thể là hồ sơ doanh nghiệp nộp lên gặp trục trặc, thiếu gì đó nên phải trả về nộp lại. Còn nếu có tình trạng hôm nay lên nộp hồ sơ, nhân viên của Sở nói cần sửa 3 điểm nhưng sau khi sửa đủ 3 điểm đó rồi lại nói có thêm điểm thứ 4, thứ 5 cần sửa thì chúng tôi sẽ xử lý", ông Lâm phát biểu. 

Lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM nhấn mạnh cơ quan này luôn nỗ lực vận dụng các quy định một cách phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Với các vấn đề vượt thẩm quyền, cơ quan này sẽ tổng hợp để báo cáo cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, kiến nghị sửa đổi Nghị định 152/2020 quy định về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu cần thiết.

Bị phàn nàn về cấp phép cho chuyên gia ngoại, TPHCM nói phải đúng quy định - 1

Toàn cảnh buổi đối thoại chiều 7/3 (Ảnh: Việt Đức).

Tại hội nghị, đại diện EuroCham trình bày một số nhóm vấn đề vướng mắc chính về việc cấp phép cho lao động nước ngoài hiện nay. 

Một trong những vấn đề chính là thời gian làm hồ sơ kéo dài. EuroCham phân tích thực trạng này do nhiều nguyên nhân, gồm cổng thông tin hoạt động không hiệu quả, nhiều hồ sơ đã đăng tải lên nhưng bị thất lạc, thời gian xem xét hồ sơ kéo dài, các yêu cầu khắt khe về hợp pháp hóa lãnh sự tài liệu, yêu cầu từ cán bộ xem xét hồ sơ khiến doanh nghiệp phải chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần.

Phó chủ tịch EuroCham Jean Jacques Bouflet đánh giá cao những nỗ lực của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM trong việc giải quyết hồ sơ cho chuyên gia nước ngoài nhưng mong muốn quy trình tiếp tục được đơn giản hóa.

Theo ông Bouflet, EuroCham luôn nói với các thành viên rằng Việt Nam là điểm đến đầu tư thân thiện, hấp dẫn và vấn đề giấy phép lao động cho người nước ngoài không nên là trở ngại không cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Bouflet khẳng định năng lực, chuyên môn của các chuyên gia nước ngoài rất cần thiết cho hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam. "Khi tuyển dụng một chuyên gia nước ngoài, chúng tôi thật sự cần họ chứ nếu không cần thiết thì làm làm gì cho tốn kém", ông Bouflet phân trần.

Phó chủ tịch EuroCham khẳng định mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp châu Âu đều là mong muốn phát triển hoạt động kinh doanh, qua đó đóng góp cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam.