Tên lửa mạnh nhất thế giới sẵn sàng phóng, SpaceX vẫn phải đợi "đèn xanh"

Đoàn Trung Nam

(Dân trí) - Chưa đầy 5 tháng sau thất bại chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, Elon Musk đã xác nhận tên lửa Starship một lần nữa sẵn sàng phóng vào không gian.

Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã ít nhiều thúc giục đẩy nhanh sự phát triển tên lửa Starship. SpaceX muốn đi nhanh, nhưng công ty này vẫn buộc phải chờ quyết định từ Cục Hàng không Liên Bang Mỹ (FAA) - cơ quan đã tạm đình chỉ hoạt động của Starship sau vụ thử nghiệm thất bại đầu tiên để lại nhiều hậu quả. 

Hiện tại, FAA vẫn chưa cấp phép cho SpaceX nối lại các chuyến bay Starship. Bất chấp điều đó, Elon Musk tuyên bố rằng, quá trình khởi chạy đã sẵn sàng cho chuyến bay thử nghiệm thứ hai.

Tên lửa mạnh nhất thế giới sẵn sàng phóng, SpaceX vẫn phải đợi đèn xanh - 1

Tên lửa Starship cao 120m được lắp đặt trên bệ phóng Starbase ở Boca Chica, miền nam Texas. Đây là niềm kiêu hãnh của SpaceX (Ảnh: Futura Science).

Chờ đèn xanh từ FAA

Elon Musk đã đăng tải một tweet trên mạng xã hội X, cho biết tên lửa Starship đã sẵn sàng được phóng, nhưng SpaceX vẫn phải chờ cấp phép từ FAA.

Sau thất bại chuyến bay thử nghiệm đầu tiên vào ngày 20/4, các kỹ sư của SpaceX đã thực hiện hơn 1.000 sửa đổi đối với bệ phóng tên lửa bao gồm việc thiết kế một khung thông gió lớn và tấm chắn nhiệt phía trên hệ thống đẩy Super Heavy. 

Bệ phóng trên mặt đất cũng có kích thước khác so với lần thử đầu tiên. Nó đã được gia cố mạnh mẽ hơn nhiều để chịu được lực đẩy mạnh và nhiệt trong quá trình cất cánh của tên lửa. 

Tuy nhiên, trong lần thử nghiệm tĩnh gần đây, các mảnh bê tông dưới bệ phóng vẫn bị xé ra khỏi mặt đất nhưng với tỷ lệ ít hơn nhiều so với chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. 

SpaceX cũng xây dựng một hệ thống tản nhiệt khổng lồ, sẽ được kích hoạt khi động cơ tên lửa hoạt động, có thể giúp giảm nhiệt xung quanh khu vực phóng lên tới vài trăm độ C, nhưng trên hết là giảm thiểu tác động của sóng âm sinh ra khi tên lửa cất cánh.

Tên lửa Starship gồm 2 tầng chính, một bộ tăng cường lực đẩy Super Heavy được trang bị 33 động cơ Raptor mạnh mẽ, tạo ra khoảng 16,5 triệu tấn lực đẩy khi cất cánh và tầng 2 của tên lửa có thể mang trọng tải gấp 10 lần tên lửa Falcon 9.

Starship được thiết kế để vận chuyển các thành viên phi hành đoàn, tàu vũ trụ, vệ tinh và hàng hóa đến các địa điểm trong Hệ Mặt trời.

Cả hai hệ thống này đều được thiết kế để có thể tái sử dụng hoàn toàn, đây là bước đột phá quan trọng mà ông chủ SpaceX Elon Musk nghĩ có thể giúp con người chinh phục sao Hỏa trong tầm tay. 

Starship sử dụng nhiên liệu là metan và oxy hóa lỏng, cả 2 loại nhiên liệu này đều có thể được sản xuất trên sao Hỏa nhằm cho phép Starship có thể phóng từ hành tinh Đỏ cũng như Trái Đất.