Nữ sinh gốc Huế tốt nghiệp thủ khoa đại học ở Canada với số điểm tuyệt đối

Mai Quỳnh Anh

(Dân trí) - Nữ sinh Nguyễn Cẩm Kiều Khanh đã tốt nghiệp thủ khoa ngành hóa dược tại Đại học New Brunswick, Canada. Cô sẽ tiếp tục học bậc thạc sỹ ngành khoa học dược của Trường Đại học British Columbia.

Sở hữu loạt thành tích "khủng"

Từ khi còn là học sinh của trường THPT chuyên Quốc học Huế, Kiều Khanh đã sở hữu nhiều thành tích nổi bật, như: Học bổng giao lưu văn hóa của Kokuyo Vietnam tại Nhật Bản (2017), Giải Nhất hội thi Khoa học - Kỹ thuật và Giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng tỉnh (2018), giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế (2018)…

Khi du học tại Canada, danh sách thành tích của nữ sinh lại càng dài thêm với hàng loạt học bổng, giải thưởng khác nhau.

Đặc biệt, Kiều Khanh là sinh viên có bài luận thuyết trình khóa luận xuất sắc nhất của khoa, đồng thời là thủ khoa đầu ra ngành hóa dược của Đại học New Brunswick (Canada) với điểm GPA tuyệt đối 4,3/4,3.

Không dừng lại ở đó, Kiều Khanh cũng đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần thạc sỹ ngành khoa học dược của Trường Đại học British Columbia (trường đại học top 2 Canada) và chuẩn bị nhập học vào tháng 9 tới đây.

Nữ sinh gốc Huế tốt nghiệp thủ khoa đại học ở Canada với số điểm tuyệt đối - 1

Nữ sinh Nguyễn Cẩm Kiều Khanh tốt nghiệp thủ khoa ngành hóa dược tại Đại học New Brunswick (Canada) với GPA tuyệt đối 4,3/4,3 (Ảnh: NVCC).

Để có được hàng loạt thành tích ấn tượng, Kiều Khanh đã nỗ lực không ngừng mỗi ngày. Với cô, sự kiên trì là yếu tố quan trọng nhất để đạt được thành công, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Vào những lúc mệt mỏi và nản chí, sự kiên trì đã giúp Kiều Khanh tiếp tục cố gắng.

"Nghiên cứu khoa học là khám phá những kiến thức mới hay những phương pháp mới, những điều mà khoa học chưa biết. Quá trình nghiên cứu khoa học cũng mất nhiều thời gian, công sức. Do đó, việc bền bỉ theo đuổi cùng với đam mê là điều cần thiết", Kiều Khanh nói.

Thói quen lên kế hoạch, theo dõi sức khỏe tinh thần

Kiều Khanh cho hay, bản thân thường có thói quen lên kế hoạch cho cả tuần và sắp xếp các đầu việc cho ngày hôm sau. Kiều Khanh làm việc năng suất nhất trong khoảng 1-5 giờ chiều nên sẽ hạn chế các cuộc hẹn vào thời gian này. Đồng thời, nữ sinh cũng sẽ chọn ra các công việc quan trọng cần hoàn thành trước.

"Thông thường, mình sẽ dành phần lớn thời gian cho việc học trên trường và dự án nghiên cứu. Sau đó là đến công việc làm thêm và các hoạt động ngoại khóa", Kiều Khanh chia sẻ.

Nữ sinh gốc Huế tốt nghiệp thủ khoa đại học ở Canada với số điểm tuyệt đối - 2
Kiều Khanh luôn lên kế hoạch cụ thể cho hàng ngày, hàng tuần để hoàn thiện công việc một cách hiệu quả nhất (Ảnh: NVCC).

Khả năng cân bằng thời gian rất tốt song cũng có những lúc Kiều Khanh mệt mỏi và mất năng lượng. Có những ngày nữ sinh thức trắng đêm làm báo cáo, hay khi áp lực vì thí nghiệm không thành công, nghiên cứu bị chậm tiến độ.

Nữ sinh chia sẻ về cách mình lấy lại năng lượng: "Mình chú ý chăm sóc cả sức khỏe thể chất và tinh thần. Mình thường theo dõi kỹ sức khỏe và tinh thần để nghỉ ngơi ngay khi có những dấu hiệu của việc hết năng lượng chứ không đợi đến khi "cạn kiệt".

Mình sẽ dành ra khoảng nửa ngày hoặc một bữa tối để nghỉ ngơi, không suy nghĩ đến công việc nữa. Đơn giản như xem một bộ phim, đi ăn với bạn bè hay nói chuyện với gia đình cũng đã khiến mình có động lực học tập và làm việc trở lại".

Với Kiều Khanh, cha mẹ là nguồn động lực lớn nhất để cô có được thành công như hiện tại. Nữ sinh cho hay, cha mẹ luôn đồng hành, đầu tư cho việc học cũng như tôn trọng mọi quyết định của cô. Cha mẹ Kiều Khanh thường xuyên lắng nghe, động viên những lúc cô mệt mỏi và giúp cô giải tỏa những cảm xúc tiêu cực.

Nguồn động lực đó đã giúp Kiều Khanh mạnh mẽ hơn khi một mình nơi xứ người. Việc du học đã khiến cô ngày càng trưởng thành, có niềm tin hơn vào chính mình.

Nữ sinh gốc Huế tốt nghiệp thủ khoa đại học ở Canada với số điểm tuyệt đối - 3
Nữ sinh luôn dành sự biết ơn đến cha mẹ vì đã luôn đồng hành và tôn trọng mọi quyết định của cô (Ảnh: NVCC).

Kiều Khanh dành lời khuyên cho các học sinh có mong muốn du học: "Trước khi đi du học, mình nghĩ các bạn nên chuẩn bị và tìm hiểu kỹ để trả lời được những câu hỏi như: Mục đích đi du học là gì? Ngôi trường mình sẽ theo học cũng như môi trường, văn hóa hay khí hậu của đất nước có phù hợp với bản thân mình không?

Việc có mục tiêu rõ ràng trong quá trình du học sẽ giúp các bạn đi đúng hướng, tránh xao nhãng và vững vàng trước khó khăn. Các bạn trẻ Việt Nam rất giỏi và tài năng, nên nếu cảm thấy bản thân phù hợp và sẵn sàng thì hãy cứ đi du học nếu có cơ hội".