Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện

Trần Lê

(Dân trí) - Điều kiện gia đình khó khăn, học ở trường huyện nhưng Nguyễn Thị Hạnh khiến gia đình, thầy cô và bạn bè tự hào và trầm trồ trước kết quả học tập cũng như điểm thi của mình.

Nữ sinh trường huyện đạt 2 điểm 10

Mấy hôm nay, gia đình anh Nguyễn Viết Bảo (SN 1976), khu phố 6, thị trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa rộn ràng hơn khi con gái của anh là một trong những thủ khoa khối C00 của tỉnh Thanh Hóa. Niềm vui, niềm tự hào của người làm bố luôn hiện rõ trên khuôn mặt anh.

Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện - 1

Em Nguyễn Thị Hạnh, cựu học sinh Trường THPT Thọ Xuân 5 là một trong 5 thủ khoa khối C00 của tỉnh Thanh Hóa.

Nguyễn Thị Hạnh (SN 2004), cựu học sinh Trường THPT Thọ Xuân 5 là con gái thứ 2 của vợ chồng anh Bảo. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Hạnh xuất sắc đạt 29 điểm xét tuyển khối C00 (Văn 9, Lịch sử 10, Địa lý 10 điểm). Hạnh là một trong 5 thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất tỉnh Thanh Hóa.

Cảm giác vẫn còn tiếc nuối khi trong ba môn xét tuyển, Hạnh kỳ vọng nhất là môn Văn nhưng điểm số vẫn chưa được như mong muốn. Môn Lịch sử và Địa lý, sau khi thi xong, Bộ GD-ĐT công bố đáp án, phần nào Hạnh đã chấm được điểm số của mình nên không còn bất ngờ.

Dáng người nhỏ nhắn nhưng điểm cuốn hút ở Hạnh là khuôn mặt xinh xắn và luôn nở nụ cười khi trò chuyện. Dù đạt được kết quả cao trong kỳ thi nhưng qua câu chuyện chia sẻ của mình, Hạnh rất khiêm tốn.

Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện - 2

Anh Nguyễn Viết Bảo rất tự hào về con gái của mình.

Hạnh nhớ lại, những năm học ở bậc tiểu học và trung học cơ sở, em là học sinh có lực học bình thường. Lên cấp 3, dù hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn nhưng cô nàng đã có sự "lột xác", trở thành một trong những học sinh giỏi toàn diện của trường và đạt nhiều thành tích đáng nể.

Năm lớp 11, Hạnh đã xuất sắc giành giải Ba môn Lịch sử trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh; lên lớp 12, em đã nâng thành tích môn Lịch sử ở kỳ thi này lên giải Nhất…

"Để em có được những thành tích như trên là nhờ được bố mẹ hết sức tạo điều kiện, thầy cô tận tình giúp đỡ, định hướng ngay từ khi vào cấp 3", Hạnh chia sẻ.

Ngoài những thời gian trên lớp, về nhà Hạnh thường phụ giúp bố mẹ cắt cỏ cho bò, đi làm cỏ keo... Thậm chí, thời gian nghỉ hè, em còn tranh thủ đi làm thời vụ trong công ty để kiếm thêm tiền phụ giúp bố mẹ.

Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện - 3

Trong 3 năm học cấp 3, Hạnh luôn là học sinh giỏi toàn diện (Ảnh: NVCC).

Kinh nghiệm, phương pháp học tập theo Hạnh cũng không có gì đặc biệt. Em chủ yếu học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, hiểu được bản chất sự việc và từ đó suy luận ra. Không nên học thuộc lòng mà học theo cách hiểu, xem thêm các bài giảng trên mạng xã hội là những kinh nghiệm đơn giản của Hạnh. Điểm nổi bật nữa ở Hạnh là em học đều các môn. Cũng vì hoàn cảnh gia đình không cho phép nên em chủ yếu học ở nhà, không đi học thêm nhiều.

Theo nữ thủ khoa khối C00 của Thanh Hóa, mỗi người cần đặt ra mục tiêu và nỗ lực để theo đuổi nó, không nên tự tạo áp lực cho mình.

Chia sẻ về môn Lịch sử, Hạnh cho biết: "Lịch sử nên là một môn học bắt buộc và phải có đam mê. Chắc chắn mình phải hiểu và với các sự kiện lịch sử phải nhớ. Sách giáo khoa là công cụ quan trọng nhất, còn các vấn đề khác mình có thể suy rộng ra được. Ý nghĩa của việc học tập môn này giúp mình có thể hiểu được lịch sử của cha ông mình".

Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện - 4

Hạnh có đam mê với môn Lịch sử.

Ước mơ làm luật sư nên Hạnh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào ngành Luật kinh tế, Trường đại học Luật Hà Nội. Hạnh có dự định, sau khi vào đại học, em sẽ kiếm việc làm thêm, vừa tích lũy kinh nghiệm, kỹ năng sống và vừa có thêm tiền phụ giúp bố mẹ. Học tập thật tốt để có điều kiện giúp đỡ bố mẹ là mong ước lớn nhất của Hạnh.

Bố phụ hồ, mẹ công nhân quyết tâm cho con vào đại học

Ngồi bên nghe con tâm sự, anh Nguyễn Viết Bảo cũng trăn trở khi nghĩ về chặng đường để con theo học được 4 năm đại học phía trước cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhưng vì tương lai, vợ chồng anh quyết tâm dành dụm để con có thể đạt được nguyện vọng của mình.

Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện - 5

Hạnh tranh thủ thời gian chưa nhập học để kèm em gái học bài.

Anh tâm sự: "Trước đây, tôi sinh ra trong gia đình đông con, học hành khó khăn, thiệt thòi nên chỉ biết động viên con, dồn hết tâm sức để hi vọng con có một tương lai tươi sáng hơn bố mẹ. Ngày trước mình chưa có điều kiện học hết THPT, không có nhiều kiến thức để bày dạy cho con, điều bố mẹ có thể làm được là quan tâm, tạo điều kiện học tập cho con".

Ngoài làm nông nghiệp, anh Bảo tranh thủ đi phụ hồ, còn vợ anh đi làm công ty. Gia đình có 4 cô con gái, người chị đầu đã lập gia đình ra ở riêng, Hạnh là con thứ 2, sau Hạnh còn một em đang học lớp 9 và em gái út học lớp 7.

Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện - 6

Không chỉ học giỏi, Hạnh thường xuyên phụ giúp bố mẹ công việc nhà, nấu ăn...

"Bố đi phụ hồ, mẹ làm công ty nhiều hôm tăng ca về muộn, Hạnh ở nhà lo cơm nước, cho bò ăn. Thời gian học chủ yếu trên lớp, còn ở nhà chỉ tranh thủ. Bố mẹ chỉ biết cố gắng đi làm, dành dụm cho con học. Con đạt được những thành tích bước đầu, dù vất vả nhưng bố mẹ rất hài lòng và sẽ cố gắng tạo mọi điều kiện để con học tập tốt nhất có thể", anh Bảo chia sẻ.

Cô Đỗ Thanh Nga, giáo viên chủ nhiệm của em Hạnh chia sẻ: "Hạnh là một trong những học sinh xuất sắc của lớp, của trường. Em rất ngoan, chăm chỉ, luôn thể hiện sự quyết tâm cao trong học tập và kết quả 3 năm là học sinh giỏi toàn diện. Tinh thần học tập của Hạnh đã truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trong lớp. Bề ngoài có vẻ rụt rè nhưng Hạnh là người chín chắn, sâu sắc, có tinh thần, trách nhiệm cao trong mọi công việc".

Ngưỡng mộ nữ thủ khoa khối C00 xinh đẹp ở ngôi trường huyện - 7

Em Nguyễn Thị Hạnh cùng cô giáo chủ nhiệm Đỗ Thanh Nga (Ảnh: NVCC).

Cũng theo cô Nga, Hạnh là người sống chan hòa, thân thiện, gần gũi bạn bè trong lớp, các bạn luôn xem Hạnh là tấm gương để noi theo. Học đều tất cả các môn và năm lớp 12 đã xác định mục tiêu của mình là đậu vào trường tốp đầu của khối C nên Hạnh quyết tâm rất cao ở năm cuối cấp và kết quả em đã là một trong 5 thí sinh có điểm khối C cao nhất tỉnh, là niềm tự hào của Trường THPT Thọ Xuân 5.

"Điều kiện gia đình không phải là khá giả nhưng luôn dành điều kiện tốt nhất cho con học tập. Hạnh cũng hiểu điều đó nên em rất nỗ lực để học tập", cô Nga chia sẻ thêm.