Học sinh chuyên Bắc Ninh thắng lớn kỳ thi Olympic hóa học quốc tế

Tú Như

(Dân trí) - Hai em học sinh Trương Bảo Ngọc (2005) và Nguyễn Hữu Tiến Hưng (2006) đạt Huy chương bạc và Huy chương vàng tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy.

Em Trương Bảo Ngọc và em Nguyễn Hữu Tiến Hưng là hai học sinh đến từ trường THPT chuyên Bắc Ninh, tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy, cả hai đã xuất sắc mang về Huy chương vàng và Huy chương bạc, cùng đội tuyển Việt Nam thắng lớn tại giải đấu này. 

Em Trương Bảo Ngọc, cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh, bén duyên với môn hóa từ năm lớp 8. 

Trong suốt 5 năm vừa qua, Bảo Ngọc đã "bỏ túi" cho mình nhiều thành tích đáng kể như: giải Ba tỉnh năm học 2019-2020, giải Khuyến khích sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022, Huy chương vàng giải Olympic khoa học tự nhiên năm học 2022-2023, giải Nhất học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023. 

Học sinh chuyên Bắc Ninh thắng lớn kỳ thi Olympic hóa học quốc tế - 1

Trương Bảo Ngọc, cựu học sinh trường THPT chuyên Bắc Ninh, mang về cho mình tấm Huy chương bạc tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy (Ảnh: NVCC).

Về phía Nguyễn Hữu Tiến Hưng, dù chỉ mới học lớp 11, em đã có cho mình nhiều thành tích như: Huy chương vàng cuộc thi giao lưu các trường đồng bằng duyên hải năm học 2022-2023, giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn hóa học năm học 2022-2023. Mới đây nhất, Tiến Hưng đạt được Huy chương vàng tại kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy, tổ chức tại Uzbekistan.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Bảo Ngọc cho biết: "Khi tham gia cuộc thi này chúng em sẽ phải tự túc toàn bộ nên em đã chần chừ. Tuy nhiên sau đó UBND tỉnh Bắc Ninh đã đứng ra hỗ trợ chúng em chi phí đó nên em đã quyết định sẽ tham dự kỳ thi này. 

Chúng em luôn bày tỏ lòng biết ơn trước sự động viên kịp thời đó của ban lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh". 

Là thành viên nhỏ tuổi trong đội, Tiến Hưng bộc bạch em không gặp quá nhiều khó khăn vì luôn được các anh chị trong đội tuyển hỗ trợ: "Vì học ít hơn các anh chị lớp 12 một năm nên em đã lấy đó là động lực để em cố gắng, bắt kịp tiến độ của các chị". 

Về phần lý thuyết, cả hai em đều đã nắm vững kiến thức, chỉ cần dành chút thời gian để ôn tập lại. Tuy nhiên, đối với phần thực hành thì hai em học sinh cần phải ôn luyện nhiều. 

Học sinh chuyên Bắc Ninh thắng lớn kỳ thi Olympic hóa học quốc tế - 2
Trương Bảo Ngọc (thứ nhất, từ trái sang) và Nguyễn Hữu Tiến Hưng (thứ ba, từ trái sang) mang về hai tấm Huy chương bạc và Huy chương vàng cho trường THPT chuyên Bắc Ninh nói riêng và Việt Nam nói chung (Ảnh: NVCC).

"Các thầy cô huấn luyện đã dành ra cho đội tuyển chúng em nhiều buổi để thực hành thí nghiệm. Đặc biệt là phần vô cơ và hữu cơ.  Nhờ vào sự chỉ dẫn tận tình của thầy cô mà em đã hoàn thành thật tốt bài thi", Bảo Ngọc chia sẻ. 

Tiến Hưng cũng đồng tình phần em lo lắng nhất chính là thực hành. Nam sinh nói: "Phần thực hành chiếm 30 điểm. Tuy nhiên, em chưa có cơ hội được thực hành nhiều. Các bạn còn lại trong đội tuyển cũng gặp khó khăn này giống như em. 

Trong vòng một tháng ôn tập, các thầy cô đã tăng cường cho đội tuyển nhiều buổi thực hành, xem các video trên mạng để chúng em có thể vững vàng phần kiến thức này". 

Vì là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam tham gia kỳ thi nên cả hai em học sinh không kỳ vọng nhiều về thành tích, Bảo Ngọc chia sẻ chỉ cần đội tuyển có huy chương là em rất vui. 

Tuy nhiên, kết quả xứng đáng với nỗ lực không ngừng nghỉ trong vòng một tháng của hai em, Bảo Ngọc mang về cho mình Huy chương bạc, Tiến Hưng mang về Huy chương vàng. 

"Trước cuộc thi, em luôn hồi hộp vì sắp tới mình sẽ đối đầu với các đội đến từ các nước khác. Giữ cho mình tâm trạng thoải mái nhất, em đã hoàn thành bài thi của mình và mang về tấm Huy chương vàng. 

Ngoài tấm huy chương cao nhất tại giải đấu, em cũng có cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ tại đất nước và con người ở Uzbekistan. Lần đầu ra nước ngoài, em có nhiều bỡ ngỡ nhưng em đã được ban tổ chức và các anh chị tình nguyện viên đón chào nồng hậu", Tiến Hưng nói.

Học sinh chuyên Bắc Ninh thắng lớn kỳ thi Olympic hóa học quốc tế - 3
Tham gia kỳ thi tại kỳ thi, Nguyễn Hữu Tiến Hưng luôn cảm thấy ấn tượng bởi sự thân thiện của con người tại Uzbekistan (Ảnh: NVCC).

Bảo Ngọc tâm sự: "Lúc làm bài thi em cảm thấy mình hoàn thành chưa tốt. Kết quả đạt được Huy chương bạc lại ngoài sức mong đợi của em". 

Kết thúc kỳ thi, Tiến Hưng dự định sẽ tiếp tục ôn luyện để có cơ hội tham gia kỳ thi IChO (Olympic hóa học quốc tế) vào năm sau. Nam sinh cũng có dự định sẽ du học ngành y tại Mỹ hoặc Singapore. 

Với Bảo Ngọc, em có nguyện vọng vào ngành hóa học Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Em sẽ tiếp tục học tại Việt Nam 1-2 năm và chuẩn bị hồ sơ của mình thật tốt đi du học. 

Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy dành cho học sinh dưới 18 tuổi do Bộ Giáo dục Mầm non và Phổ thông Cộng hòa Uzbekistan tổ chức tại vùng Khorezm của Cộng hòa Uzbekistan định kỳ 2 năm một lần kể từ năm 2023.

Kỳ thi được tổ chức theo hai vòng. Vòng một, học sinh thực hiện bài thi lý thuyết gồm 7 bài trong vòng 5 tiếng, điểm tối đa là 70 điểm. Vòng hai, học sinh tiến hành bài thi thực hành trong 3 tiếng, điểm tối đa là 30 điểm.

Năm nay Kỳ thi Olympic hóa học quốc tế Abu Reikhan Beruniy được tổ chức từ ngày 11-17/6 với sự tham dự của 15 quốc gia. Với thành tích 4 Huy chương Vàng và 4 Huy chương bạc, Đoàn Việt Nam xếp thứ nhất trên các đội mạnh như Nga, Uzbekistan, Brazil, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ,…