Hà Nội: Những tình huống bất ngờ ở buổi kiểm tra học kỳ trực tuyến đầu tiên

M. Hà

(Dân trí) - Có học sinh làm xong bài, ấn nhầm nút reset mất hết. Cá biệt, có học sinh ghi nhầm tên lớp. Có học sinh ghi sai mã, khiến bài kiểm tra không hợp lệ…

Trên đây là những tình huống bất ngờ sau buổi kiểm tra học kỳ trực tuyến đầu tiên của trường THCS Thành Công- một trong những trường THCS Công lập ở Hà Nội "tiên phong" tổ chức kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến.

Không công nhận kết quả vì vi phạm quy chế

Ngày 21/5, Trường THCS Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) tổ chức kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến buổi đầu tiên với môn tiếng Anh.

Theo đó, buổi kiểm tra học kỳ 2 môn tiếng Anh sáng 21/5 được chia làm 3 ca. Ca 1: Khối 8, gồm có 22 phòng, mỗi phòng từ 20- 28 học sinh. Ca 2: Khối 7, có 20 phòng. Ca 3: Khối 6, có 18 phòng.

Hà Nội: Những tình huống bất ngờ ở buổi kiểm tra học kỳ trực tuyến đầu tiên - 1

Các học sinh không đáp ứng đủ yêu cầu về máy móc ở gia đình được đến trường làm bài kiểm tra trên máy tính và ngồi giãn cách theo quy định. 

Ngoài ra, có hơn 10 học sinh ở cả 3 khối lớp, qua rà soát, các em không đủ điều kiện máy móc thiết bị nên đến kiểm tra trực tiếp bằng máy tính của nhà trường. Các em được bố trí ngồi giãn cách theo quy định. 

Trong buổi kiểm tra, mỗi giám thị sử dụng một máy tính, được yêu cầu bật camera và micro để kiểm soát trong suốt thời gian học sinh làm bài.

Nhà trường cũng thành lập Ban chỉ đạo với 8 thành viên, mỗi thành viên chịu trách nhiệm giám sát từ 2-3 "phòng thi".

8 thành viên Ban chỉ đạo cũng sử dụng 7 máy tính và một màn hình chiếu lớn để kiểm tra giám sát giám thị và học sinh trong suốt quá trình làm bài.

Theo cô Trần Thị Quỳnh Hương, Phó Hiệu trưởng nhà trường, nhờ giám sát chặt chẽ, cùng một số giải pháp công nghệ, nhà trường đã phát hiện một số trường hợp, thậm chí đơn giản như không bật camera khi làm bài…, đều bị coi vi phạm quy chế và không công nhận kết quả bài làm.

Tuy nhiên, do đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ bằng hình thức trực tuyến nên sau buổi kiểm tra sáng nay, Ban chỉ đạo cùng giám thị đã họp và rà soát cẩn thận từng trường hợp để quyết định cho các em làm lại bài kiểm tra.

"Do đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến nên nhà trường quyết định cho phép các em làm lại bài kiểm tra môn tiếng Anh vào chiều 21/5 bằng đề dự phòng. Quy trình của học sinh kiểm tra lại đều chặt chẽ như ca chính buổi sáng", cô Hương cho biết.

Hà Nội: Những tình huống bất ngờ ở buổi kiểm tra học kỳ trực tuyến đầu tiên - 2

Ban chỉ đạo sử dụng 7 máy tính và một màn hình chiếu lớn, kiểm tra giám sát giám thị và học sinh trong suốt quá trình làm bài.

Tình huống bất ngờ với kiểm tra học kỳ trực tuyến

Cũng theo Phó Hiệu trưởng nhà trường, đây là lần đầu tiên các thầy cô giáo, học sinh nhà trường được trải nghiệm hình thức kiểm tra học kỳ 2 trực tuyến nên không tránh khỏi căng thẳng, bỡ ngỡ, lo lắng.

Sau ca kiểm tra đầu tiên, Ban chỉ đạo và nhà trường đã rút kinh nghiệm một số chi tiết như: Thay đổi việc chốt thời gian kết thúc vì học sinh không vào link nhanh được do đường truyền tùy gia đình; Có học sinh làm xong bài ấn nhầm vào nút reset vậy là mất hết bài; Nhập mã nộp bài sai do vội thiếu số, lặp số.

Cá biệt có học sinh ghi nhầm tên lớp; Có học sinh ở quê làm bài và người thân lấp ló bên cạnh, khiến bài kiểm tra không hợp lệ....

Sang ca 2, ca 3 là ca kiểm tra của khối 6 và 7, các lỗi trên được khắc phục rất nhiều nên số học sinh phải kiểm tra lại do lỗi đường truyền, không nộp được bài khá ít.

Chia sẻ với PV Dân trí, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho hay, mặc dù có lỗi nhỏ nhưng nhà trường khắc phục được ngay.

Hà Nội: Những tình huống bất ngờ ở buổi kiểm tra học kỳ trực tuyến đầu tiên - 3

Một "phòng thi" trực tuyến của Trường THCS Thành Công, Hà Nội.

Buổi kiểm tra đầu tiên kết thúc, nhiều học sinh khá hào hứng và vui vẻ. Các em nhận xét, đề phù hợp khả năng, đảm bảo trọng tâm kiến thức. Về phía thầy cô cũng rút ra nhiều kinh nghiệm khi làm kiểm tra trực tuyến.

Đặc biệt, đây là cơ hội để thầy cô trải nghiệm, trau dồi thêm về trình độ CNTT, rèn luyện khả năng bao quát, điều hành học sinh không trực tiếp trên lớp và kĩ năng giải quyết tình huống sư phạm trong kiểm tra online.

Trao đổi với PV Dân trí ngày 21/5, ông Lê Đức Thuận, Trưởng Phòng GD&ĐT Ba Đình cho biết, sau khi kiểm tra học kỳ trực tuyến của Trường THCS Thành Công kết thúc, Phòng sẽ có buổi họp với một số trường trên địa bàn để chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức kiểm tra online.

Đây là những trường đang xây dựng kế hoạch và dự kiến xin được kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến.

"Tiếp theo đây, các trường trên địa bàn quận có tiếp tục tổ chức kiểm tra học kỳ 2 bằng hình thức trực tuyến hay không, tùy thuộc các trường cân nhắc, đồng thời phải lấy ý kiến của giáo viên, phụ huynh trước khi chốt phương án", ông Thuận nói.