Thu Phương hé lộ lý do chung sống 11 năm, có 2 con nhưng chưa làm đám cưới

Bích Phương

(Dân trí) - Ca sĩ Thu Phương cho biết trong 1 thập kỷ chung sống, ngày nào chồng cũng hỏi cô về đám cưới. Cặp đôi dự định tổ chức hôn lễ cuối năm 2023 nhưng kế hoạch phải hoãn lại.

Thu Phương là khách mời của The Khang show tập 64. Trong chương trình, ca sĩ chia sẻ lý do chung sống 11 năm, có 2 con nhưng vẫn chưa làm đám cưới.

Ca sĩ nói cô được bạn đời cầu hôn vào ngày 12/12/2012, dự định tròn 10 năm sau (ngày 12/12/2022) sẽ đăng ký kết hôn nhưng kế hoạch không thành vì còn nhiều vấn đề cần ưu tiên giải quyết. Đến giữa tháng 5/2023, họ mới gắn kết về pháp lý.

"Nói là chưa sẵn sàng thì không đúng vì cả hai đã rất yêu nhau rồi. Nhưng bên cạnh đó, chúng tôi còn những thứ khác phải bận tâm", cô nói.

Ca sĩ hé lộ trong 11 năm chung sống, ngày nào ông xã cũng hỏi cô về quyết định trọng đại. Điều đó khiến cô thấy tình yêu mới mẻ, có mục tiêu để phấn đấu, nhờ vậy hôn nhân cũng thú vị hơn.

Vợ chồng Thu Phương thống nhất tổ chức đám cưới cuối năm 2023. Song kế hoạch trì hoãn vì ca sĩ tham gia ghi hình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. "Chồng nổi đóa, không đồng ý hoãn đám cưới vì gameshow. Tôi phải thuyết phục rất nhiều mới được anh ủng hộ", cô nói.

Thu Phương hé lộ lý do chung sống 11 năm, có 2 con nhưng chưa làm đám cưới - 1

Ca sĩ Thu Phương trong chương trình "The Khang show" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Ca sĩ cũng hé lộ lý do trở lại truyền hình thực tế khi tham gia show Chị đẹp rẽ gió đạp sóng.

Là người từng trải nghiệm nhiều góc khuất của truyền hình thực tế, Thu Phương từng không mấy mặn mà với sân chơi này. Do đó, khi Ban Tổ chức Chị đẹp đạp gió rẽ sóng gửi lời mời, cô không nhận lời ngay lập tức. 

"Tôi bị chấn thương qua một vài sự kiện, gameshow nên ở giai đoạn này làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ. Tôi không còn hứng thú với truyền hình thực tế vì hệ lụy mệt đầu, ảnh hưởng tới xung quanh. Nhưng khi nhận được kịch bản chương trình, tôi khá chú ý.

Ban Tổ chức rất kiên trì. Họ thuyết phục rằng trải nghiệm sống và con đường sự nghiệp của tôi thực sự phù hợp với chương trình và tôi có thể giúp đỡ cho các đàn em khác", cô nói.

Thu Phương hé lộ lý do chung sống 11 năm, có 2 con nhưng chưa làm đám cưới - 2

Thu Phương tại hậu trường "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Thu Phương cảm nhận được sự nhiệt tình từ chương trình nên đã suy nghĩ và nhận lời tham gia trước thời điểm ghi hình vỏn vẹn 4 ngày. 

Bước vào cuộc thi, giọng ca Trăng dưới chân mình gặp khó khăn về vũ đạo vì trước nay không tập thể dục. Nữ ca sĩ nhiều lần chấn thương, thường xuyên phải xức thuốc khi luyện vũ đạo.

"Các động tác tập nhảy ảnh hưởng đến cơ, nên tôi thường xuyên bị đau đớn, kiệt sức. Tôi đau, khóc thét vài lần vì quá mệt mỏi. Các "chị đẹp" khác còn khủng khiếp hơn tôi nhiều.

Người thì xoạc chân, người nhào lộn, ai cũng có vết tích trên người. Ninh Dương Lan Ngọc tím nguyên một bên đùi, khủng khiếp lắm", Thu Phương kể.

Sau những giờ luyện vũ đạo căng thẳng, Thu Phương có nhiều màn trình diễn bùng nổ, thử sức những điều mới mẻ và táo bạo.

"Trong chương trình, bảo tôi lắc vòng, múa cột, đu dây tôi đều làm. Và nó phải như thế thì tôi mới nhận lời chứ cứ lờ mờ, nhàn nhạt như bao năm qua thì tôi không nhận lời đâu", ca sĩ khẳng định.

Việc ứng xử cùng các đàn em ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Thu Phương cho rằng không nên nói chuyện theo "sách vở" mà cần đưa kinh nghiệm thực tế của bản thân.

"Không thể cứ nói khơi khơi là mọi người sẽ lắng nghe mình. Tôi phải chứng minh bằng những kinh nghiệm đau thương mà chính mình đã trải qua. Khi tôi nói ra, mọi người dễ dàng cảm nhận mình có thật lòng hay không, hay chỉ nói bằng sách vở", cô bày tỏ. 

Thu Phương hé lộ lý do chung sống 11 năm, có 2 con nhưng chưa làm đám cưới - 3

Nữ ca sĩ bật khóc khi nhớ đến người cha quá cố (Ảnh: Ban Tổ chức).

Tại The Khang Show, Thu Phương cũng có khoảnh khắc rơi nước mắt xúc động khi MC Nguyên Khang gợi mở kỷ niệm về người cha quá cố.

Cha của Thu Phương mất năm 2021 sau thời gian tai biến nặng. Cú sốc tinh thần từng khiến nữ ca sĩ trầm cảm, từ chối tham gia nhiều chương trình vì sợ không làm chủ được cảm xúc. 

Theo Thu Phương, bên cạnh nỗi thương nhớ cha, cô khóc vì ân hận, tự trách mình chưa làm tròn nghĩa vụ của người con.

"Tôi là "con gái rượu" của bố, giống bố về ngoại hình lẫn tính cách. Tôi như bản sao của bố về cách lèo lái cả nhà. Nếu tôi là con trai, tôi như ông thời trẻ vậy", cô bày tỏ.