Dàn "chị đẹp" hội ngộ trong show mừng Tết Giáp Thìn, vì sao vắng Lệ Quyên?

Vũ Mê

(Dân trí) - Trailer chương trình "Tết đẹp" có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ từng tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" nhưng lại vắng mặt ca sĩ Lệ Quyên khiến nhiều khán giả thắc mắc.

Chương trình Tết đẹp với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, dự kiến lên sóng tối 11/2  (tức mùng 2 Tết Giáp Thìn) trên VTV3.

Trong danh sách nghệ sĩ vừa được công bố có sự xuất hiện của dàn "chị đẹp" từng tham gia Đạp gió bản Việt gồm: Mỹ Linh, Thu Phương, Lưu Hương Giang, Đoan Trang, Trang Pháp, Yến Trang, Phương Vy, Ninh Dương Lan Ngọc...

Đáng chú ý, ca sĩ Lệ Quyên - người trong nhóm thành đoàn, giành chiến thắng trong chương trình - lại bất ngờ vắng bóng, khiến khán giả không khỏi tò mò. 

Trả lời phóng viên Dân trí về việc này, đại diện truyền thông của chương trình cho biết: "Đây không phải gala của Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 nên chương trình ưu tiên mời những "chị đẹp" có thời gian để tham gia show. Ngoài chị Lệ Quyên, còn 5 "chị đẹp" mùa 1 không tham gia được gồm: Phạm Lịch, Giang Hồng Ngọc, Bảo Anh, Hồng Nhung…".

Dàn chị đẹp hội ngộ trong show mừng Tết Giáp Thìn, vì sao vắng Lệ Quyên? - 1

Các "chị đẹp" góp mặt trong chương trình "Tết đẹp" (Ảnh: Ban Tổ chức).

Phía Ban Tổ chức cũng cho biết ngoài các "chị đẹp", chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ như: Phan Mạnh Quỳnh, Bùi Công Nam, Cao Bá Hưng...

Dẫn dắt chương trình là MC Anh Tuấn, tổng đạo diễn là Trần Thành Trung, đạo diễn sân khấu là Đinh Hà Uyên Thư và giám đốc âm nhạc là SlimV.

SlimV cho biết anh rất ấn tượng về nỗ lực của các "chị đẹp" trong quá trình kết hợp tạo ra những tiết mục âm nhạc hoành tráng. 

Anh tiết lộ: "Các "chị đẹp" vừa trải qua 6 tháng khổ luyện cho chương trình truyền hình thực tế và tôi rất hiểu áp lực từ cuộc thi này. Thế nhưng, những gì tôi nhận được là thái độ cực kỳ chuyên nghiệp và yêu nghề của các "chị đẹp".

Có chị vừa đáp máy bay từ nước ngoài về đã qua ngay để dựng bài cùng tôi, chẳng dành lấy một phút nghỉ ngơi. Có chị dù mấy ngày chưa ngủ đủ nhưng nhất định phải hoàn thành bằng được phần dựng bài".