Khu du lịch Mộc Châu được công nhận là khu du lịch quốc gia

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Ngày 22/4, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã ký quyết định công nhận Khu du lịch Mộc Châu là khu du lịch quốc gia.

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có quy mô 206.150ha (bao gồm địa giới hành chính của 2 huyện Mộc Châu và Vân Hồ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Sơn La cho biết, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La; là cửa ngõ kết nối Sơn La và các tỉnh vùng Tây Bắc với Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng, kết nối cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập với tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Băng của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Khu du lịch Mộc Châu được công nhận là khu du lịch quốc gia - 1

Du khách tham quan đồi chè ở Mộc Châu (Ảnh: Lê Xuân Hải).

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có khí hậu trong lành, mát mẻ, là địa chỉ nổi tiếng về du lịch nghỉ dưỡng ở Việt Nam. Nơi đây có tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, hấp dẫn cả về tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch văn hóa, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, hùng vĩ.

Tại đây có 11 di sản văn hóa được công nhận cấp quốc gia (trong đó có 4 di sản văn hóa vật thể và 7 di sản văn hóa phi vật thể).

Khu du lịch quốc gia Mộc Châu trong hai năm liên tục (2022 - 2023) được Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới (World Treval Awards) bình chọn là "Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới".

Trước đó, theo Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Khu du lịch Mộc Châu là 1 trong 13 điểm tiềm năng của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, 1 trong 49 điểm tiềm năng của cả nước được định hướng phát triển thành khu du lịch quốc gia với ưu thế nổi bật về tài nguyên thiên nhiên và tài nguyên văn hóa để phát triển du lịch.

Khu du lịch Mộc Châu được công nhận là khu du lịch quốc gia - 2

Mộc Châu nổi tiếng với những mùa hoa (Ảnh: Lê Xuân Hải).

Ông Trần Xuân Việt, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Sơn La cũng cho biết, thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá để khu du lịch Mộc Châu xứng đáng trở thành điểm đến tiềm năng, hấp dẫn. Trước mắt, địa phương sẽ chỉ đạo sát sao công tác đón tiếp du khách trong dịp lễ 30/4-1/5 được chu đáo, an toàn nhất.

Cũng theo ông Việt, tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu, hạ tầng du lịch phát triển nhanh, bền vững với 350 cơ sở lưu trú trong đó có 54 cơ sở đã được xếp hạng sao và đánh giá đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; có 396 cơ sở phục vụ ăn uống; 250 cơ sở mua sắm, trong đó có 20 khu kinh doanh dịch vụ mua sắm được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Số lượng, quy mô cơ sở lưu trú, ăn uống, mua sắm đáp ứng yêu cầu phục vụ trên 3 triệu lượt khách/năm.

Hiện nay, Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có trên 100 hướng dẫn viên nội địa được cấp thẻ, có 1 câu lạc bộ hướng dẫn viên 30 người, có 1 tổ thông tin hướng dẫn du lịch. 

Du khách đến Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có thể linh hoạt lựa chọn hình thức di chuyển:

Đường bộ: Hệ thống hạ tầng giao thông của Khu du lịch quốc gia Mộc Châu có 2 đường quốc lộ chạy qua là quốc lộ 6 và quốc lộ 43. Đây là hai tuyến giao thông huyết mạch kết nối Mộc Châu với các tỉnh Tây Bắc, Hà Nội và vùng Đồng bằng sông Hồng cùng các tỉnh Bắc Lào, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Đường thủy: Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được kết nối với 1 tuyến đường thủy nội địa quốc gia trên sông Đà.

Đường hàng không: Có thể kết nối với sân bay Nội Bài và sân bay Điện Biên thông qua quốc lộ 6.

Đường sắt: Thông qua quốc lộ 6 có thể kết nối với hệ thống đường sắt Bắc Nam và đi các tỉnh qua ga Hà Nội.