Khách Tây nhảy sạp ở Hà Giang luống cuống rơi mất dép, cười chảy nước mắt

Huy Hoàng

(Dân trí) - Nhóm khách người Pháp lần đầu được trải nghiệm điệu nhảy sạp truyền thống của người dân tộc Tày tại Hà Giang nên rất thích thú. Có vị khách luống cuống làm rơi mất dép khiến tất cả cùng cười bò.

Mới đây trên mạng xã hội, đoạn video ghi cảnh nhóm khách nước ngoài tỏ ra thích thú khi trải nghiệm điệu nhảy sạp truyền thống thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Video thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với rất nhiều bình luận tỏ ra thích thú trước điệu bộ có phần lóng ngóng, luống cuống của các vị khách ngoại quốc do lần đầu tiếp xúc với trò chơi mới.

Khách Tây nhảy sạp ở Hà Giang luống cuống rơi mất dép, cười chảy nước mắt - 1
Khách nước ngoài thử điệu nhảy sạp (Ảnh cắt từ clip).

Đoạn video ngắn chỉ kéo dài chưa tới một phút nhưng khiến người xem "cười bò" vì biểu cảm của các vị khách phương xa. Có người chần chừ không dám nhảy vì sợ bị thanh tre đập vào chân, người khác lại luống cuống tới mức làm rơi mất dép.

Không ít người vì chưa nắm được quy luật trò chơi nên bị kẹp chân vào sạp. Dù chỉ là trò chơi đơn giản nhưng có tính kết nối cao, khiến mọi người đều vui vẻ.

Khách Tây nhảy sạp ở Hà Giang luống cuống rơi mất dép, cười chảy nước mắt (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Được biết, nhảy sạp vốn là nét văn hóa đặc trưng và độc đáo của đồng bào dân tộc thiểu số vùng cao Tây Bắc. Dù chỉ sử dụng đạo cụ đơn giản là những cây tre to dài và thẳng làm sạp, trò chơi được đồng bào các dân tộc duy trì trong những buổi giao lưu, gặp mặt và sinh hoạt cộng đồng.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Dũng, một hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết mình là người quay video. Đoạn clip được ghi tại một homestay ở bản Du Già vào ngày 26/3 vừa qua. Nhóm khách nhảy sạp trong video đều đến từ Pháp.

"Khách nước ngoài tới Hà Giang rất thích những trò chơi dân gian của người dân bản địa như nhảy sạp, hát cọi giao duyên. Khi tới đây, họ luôn yêu cầu được tận hưởng và trải nghiệm cuộc sống người địa phương", anh Dũng cho biết.

Làm hướng dẫn viên du lịch từ năm 2017, anh Dũng từng phải "tạm bỏ nghề" vì dịch bệnh kéo dài. Tới cuối năm 2021, khách du lịch bắt đầu lác đác quay trở lại và tới thời điểm hiện tại, anh nhận thấy "đông chưa từng có".

"Là người con Hà Giang, tôi rất mừng và hãnh diện khi thấy quê hương mình ngày càng thu hút khách du lịch. Đặc biệt thời gian gần đây, khách nước ngoài tới đây rất đông. Các homestay ở Du Già hay Đồng Văn đều gần như kín phòng ngay cả vào dịp trong tuần không phải ngày lễ Tết", anh Dũng tiết lộ.

Khách Tây nhảy sạp ở Hà Giang luống cuống rơi mất dép, cười chảy nước mắt - 2
Anh Dũng đưa khách đi trải nghiệm cuộc sống người địa phương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu, du khách tới đây thường đi tour 3 ngày. Nếu như khách nội địa có xu hướng muốn tìm tới những điểm đến có cảnh quan đẹp để chụp hình checkin, thì khách quốc tế thích đi sâu hơn vào các bản làng, tới nơi hoang sơ trải nghiệm nhiều hơn. Thôn Nặm Đăm ở Quản Bạ hay xã Du Già gần thác nước là nơi tập trung đông khách nước ngoài.

Trong những năm gần đây, nhiều khách nước ngoài biết tới Hà Giang, tới đây khám phá các cung đường bằng xe máy.

Thậm chí, trong cộng đồng mê dịch chuyển, Hà Giang nằm trong danh sách "must-do" (tạm dịch: nhất định phải tới) khi tới thăm Việt Nam. Không ít người đã bày tỏ tình yêu và sự choáng ngợp vì được tận mắt chứng kiến cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và cảm nhận tình cảm nồng ấm của người dân địa phương.

Trên nhiều diễn đàn, hội nhóm du lịch nước ngoài, cung đường "Ha Giang loop" (tạm dịch: vòng lặp Hà Giang) liên tục được nhắc tới. Khi gõ Hashtag "Hagiangloop" trên Instagram cũng thu về gần 70.000 bài viết chia sẻ về địa danh này.

Được biết, "Hà Giang loop" bắt đầu từ Quản Bạ, qua Yên Minh, lên Đồng Văn tới Mèo Vạc rồi quay trở lại điểm xuất phát ban đầu. Cung đường có tổng chiều dài khoảng 350km, bao gồm những con đèo hiểm trở, vực sâu, nhiều khúc cua khó nhằn nên đòi hỏi cần lái xe cứng tay mới chinh phục được vòng lặp tưởng chừng trải dài vô tận.

Anh Nguyễn Ngọc Tiên, một trong những hướng dẫn viên chuyên dẫn tour khách nói tiếng Anh, cho biết, nhóm khách trẻ tới Hà Giang đều muốn tự lái xe máy để chinh phục cung đường này.

Khách Tây nhảy sạp ở Hà Giang luống cuống rơi mất dép, cười chảy nước mắt - 3
Megan Coney dành nhiều tình cảm cho mảnh đất Hà Giang (Ảnh: Megan).

Hà Giang vốn là tỉnh nằm ở cực Bắc, giàu tài nguyên về cảnh quan thiên nhiên, có bề dày văn hóa lịch sử nên rất nhiều tiềm năng phát triển du lịch.

Những điểm đến du lịch nổi bật của tỉnh có thể kể tới Núi Đôi - Quản Bạ, di tích nhà Vương, cột cờ Lũng Cú, phố cổ Đồng Văn, cụm cảnh quan Mã Pì Lèng, ruộng bậc thang Hoàng Su Phì cho tới vườn quốc gia Du Già.

Với nhiều lợi thế này, Hà Giang đang trở thành cái tên được báo chí, truyền thông nước ngoài đánh giá cao. Trước đó vào tháng 1/2023, tờ New York Times đã xếp nơi đây ở vị trí thứ 25 trong danh sách "52 điểm đến lý tưởng nhất cho du khách toàn cầu tới khám phá vào năm 2023".