Du khách đến Điện Biên tăng "chưa từng có", nhiều nhà nghỉ cháy phòng

Thanh Thúy

(Dân trí) - Vào dịp Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, dự kiến lượng khách đến Điện Biên có thể lên tới hơn 80.000 người, gần bằng dân số của thành phố Điện Biên Phủ.

Đến Điện Biên đúng thời điểm hoa ban nở rộ, Vương Công Nam (25 tuổi, Hà Nội) thích thú chạy xe khắp các con đường quanh thành phố. Đây là lần đầu tiên chàng trai Hà Nội đến với vùng đất lịch sử, Nam cho biết, cảnh quan ở đây nhiều lần khiến anh bất ngờ.

"Điện Biên điểm đến "mới tinh" trên bản đồ du lịch, với nhiều bạn trẻ như mình. Thời gian gần đây, mình tình cờ xem được rất nhiều bức ảnh đẹp chụp mùa hoa ban nên rất thích thú. Bên cạnh đó, niềm đam mê kiến trúc cũng thôi thúc mình đến khám phá vùng đất này để hiểu thêm về các công trình lịch sử", Công Nam nói.

Giống như Nam, nhiều bạn trẻ cũng biết đến Điện Biên nhờ những bức ảnh đẹp được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Do vậy, trong dịp này, không chỉ nhóm khách lớn tuổi, Điện Biên còn thu hút rất nhiều đoàn khách là những người trẻ thích khám phá lịch sử, có lịch trình rất phong phú.

Du khách đến Điện Biên tăng chưa từng có, nhiều nhà nghỉ cháy phòng - 1

Điện Biên đón thêm số lượng lớn du khách trẻ tuổi, với lịch trình khám phá phong phú (Ảnh: Vương Công Nam).

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên, từ đầu năm đến nay, lượng du khách đến tỉnh ghi nhận tăng vọt, dự kiến sẽ tiếp tục tăng đột biến trong các dịp diễn ra sự kiện lớn.

Chỉ tính riêng trong tháng 1 và tháng 2, lượng du khách đến Điện Biên là 230.600 lượt, doanh thu từ du lịch khoảng hơn 400 tỉ đồng. Trong tháng 3, diễn ra Lễ hội hoa ban và sự kiện công bố Năm du lịch Quốc gia, lượng du khách cũng tăng đột biến.

Từ giữa tháng 4, tỉnh Điện Biên bắt đầu mùa cao điểm du lịch dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2025). Thống kê đến ngày 9/4, toàn tỉnh đón 440.600 lượt du khách tham quan du lịch.

Du khách đến Điện Biên tăng chưa từng có, nhiều nhà nghỉ cháy phòng - 2

Các điểm tham quan phục vụ hết công suất. Trong ảnh là Đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ (thành phố Điện Biên Phủ) (Ảnh: Vương Công Nam).

Đây là năm đầu tiên, lượng khách đến Điện Biên du lịch đông như vậy. Du khách đổ về thăm quan các địa điểm như Sở chỉ huy chiến dịch, hầm De Castries, bảo tàng… đông nghịt từ sáng đến chiều, điểm tham quan di tích phục vụ hết công suất.

Bên cạnh những địa điểm lịch sử, du khách đến có thể đi dạo quanh các bản làng, săn ảnh đẹp với hoa ban, khám phá hang động Khó Chua La (huyện Tủa Chùa)… hay trải nghiệm ẩm thực địa phương được chế biến từ cá, tôm của những người ngư dân đánh bắt trực tiếp trên sông. 

Nhiều du khách lần đầu đến Điên Biên cho biết, họ bất ngờ với vẻ đẹp ở vùng đất này. Di chuyển trên bất kỳ cung đường nào họ cũng có thể ngắm nhìn những cây hoa ban chi chít hoa và rất dễ để săn ảnh đẹp, không kém gì các địa điểm du lịch khác ở Tây Bắc.

Lượng khách đến Điện Biên dịp lễ 70 năm rất lớn, các khách sạn luôn ở trong tình trạng kín phòng, đặc biệt các ngày cuối tuần. UBND thành phố Điện Biên Phủ và UBND huyện Điện Biên đã huy động 102 hộ dân cung cấp dịch vụ kinh doanh lưu trú tạm thời để phục vụ du khách theo dạng homestay.

Du khách đến Điện Biên tăng chưa từng có, nhiều nhà nghỉ cháy phòng - 3

Một cơ sở lưu trú hộ gia đình ở phường Mường Thanh đăng ký tham gia phục vụ khách lưu trú thời vụ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Du khách nên đặt phòng trước vì càng gần dịp lễ càng hết phòng sớm. Giá phòng cũng đang tăng cao. Hiện nhà nghỉ có giá dao động từ 500.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Các khách sạn từ khoảng 800.000 đồng đến hơn 2 triệu đồng.

Hiện Điện Biên có 205 cơ sở lưu trú, gần 2.800 phòng với khoảng 5.100 giường. Một số cơ sở lưu trú được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gợi ý tại TP Điện Biên Phủ và các vùng lân cận.