Đôi sư tử phối kết hợp cùng nhau vẫn không thể hạ gục linh dương

Huy Hoàng

(Dân trí) - Dù đã học cách rình mồi nhưng cặp sư tử còn thiếu kinh nghiệm trong việc đi săn nên vẫn không thể hạ gục nổi linh dương oryx.

Ở vùng đồng cỏ Serengeti, châu Phi, sư tử nhỏ tuổi thường dành nhiều năm quan sát cách những con trưởng thành săn bắt xử lý con mồi.

Nhưng với bầy sư tử nhỏ này, chúng phải tự học hỏi thông qua những thử thách và sai lầm. Chúng bắt đầu tập rình rập như những thợ săn dày dặn kinh nghiệm, tận dụng cả bụi cây thưa thớt để ẩn mình.

Đôi sư tử phối kết hợp cùng nhau vẫn không thể hạ gục linh dương

Quá trình rình mồi phải diễn ra rất thận trọng bởi linh dương oryx dễ hoảng sợ trước những tiếng động nhỏ nhất. Sau thời gian chờ đợi, một trong hai con sư tử quyết định bước ra khỏi chỗ ẩn mình và xông lên.

Dường như nó đã phạm phải sai lầm. Nhưng thực tế, nó dồn linh dương oryx về phía "đồng đội" của mình một cách thông minh.

Đó cũng là lúc linh dương oryx phải đối đầu với hai kẻ thù đáng gờm. Có lúc, nó tưởng như đã bị sư tử hạ gục, nhưng bất ngờ vẫn bật dậy bình thường. Trước tình huống "một chọi hai", linh dương tỏ ra kiên cường đáp trả. Nó có khả năng đẩy lùi đối phương miễn là có thể trụ vững và không bỏ chạy. Liệu nó có đủ kiên định hay không?

Đôi sư tử phối kết hợp cùng nhau vẫn không thể hạ gục linh dương - 1

Sư tử tưởng đã hạ gục được linh dương, nhưng cuối cùng lại để con mồi gượng dậy (Ảnh cắt từ clip).

Với kinh nghiệm của mình, linh dương oryx né kịp mọi đòn tấn công của đối phương. Trong khi đó, đôi sư tử trẻ đã nản lòng. Cả hai chấp nhận bỏ cuộc, để con mồi bỏ đi nơi khác.

Đôi sư tử phối kết hợp cùng nhau vẫn không thể hạ gục linh dương - 2

Dù hơn về số lượng, nhưng sư tử không thể "làm chủ thế trận" và bỏ lỡ mất con mồi (Ảnh cắt từ clip).

Linh dương oryx vốn là loài linh dương sừng thẳng Ả Rập. Chúng có một cái bướu khá kỳ lạ trên lưng, sở hữu cặp sừng dài thẳng và đuôi ngắn có búi lông ở cuối.

Loài này từng bị tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên vào đầu những năm 1970, nhưng được cứu sống trong các vườn bách thú và khu bảo tồn tự nhiên tư nhân. Sau đó, chúng xuất hiện trở lại vào đầu những năm 1980. Tại Á vận hội 2006 tổ chức ở Doha, Qatar, linh dương sừng thẳng Ả Rập được chọn làm linh vật chính thức.

Đôi sư tử phối kết hợp cùng nhau vẫn không thể hạ gục linh dương - 3
Một cá thể linh dương oryx ở châu Phi (Ảnh: National Geographic).

Ngoài con người, sói xám là kẻ săn mồi đáng gờm với loài vật này. Trong điều kiện nuôi nhốt tốt, nó có thể kéo dài tuổi thọ lên tới 20 năm.

Nhưng nếu sống trong thời kỳ hạn hán, tuổi thọ của nó bị giảm đáng kể do suy dinh dưỡng và mất nước. Các nguyên nhân tử vong khác bao gồm cả việc chiến đấu giữa những con đực với nhau, rắn cắn, bệnh tật hay chết đuối trong mùa nước.