Nỗi khổ ít ai biết của ái nữ xinh đẹp nhà đại gia giàu có ở Trung Quốc

Tuệ Minh

(Dân trí) - Sang nước ngoài học từ năm 16 tuổi, sau khi về Trung Quốc, ái nữ nhà đại gia thay vị trí của cha điều hành công ty hàng đầu nước này trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Lưu Dương là con gái của cựu chủ tịch tập đoàn New Hope ở Trung Quốc Lưu Vĩnh. Năm 2006, tạp chí Hurun lần đầu công bố danh sách những người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc, Lưu Dương đứng thứ 9 với tài sản 2,5 tỷ nhân dân tệ. 

Theo số liệu mới nhất của Forbes, tính đến ngày 7/2/2023, ông Lưu  Vĩnh và gia đình có khối tài sản ròng khoảng 7,8 tỷ USD xếp hạng 284 trên danh sách các tỷ phú của tạp chí này.

Năm 2013, Lưu Dương chính thức đảm nhận chức chủ tịch tập đoàn thay cha mình. Cha của cô là ông Lưu Vĩnh đánh giá cao về người kế vị này.

Nỗi khổ ít ai biết của ái nữ xinh đẹp nhà đại gia giàu có ở Trung Quốc - 1

Lưu Dương đảm nhận chức vụ chủ tịch tập đoàn New Hope từ 2013 đến nay (Ảnh: NBD).

"Con bé là người chăm chỉ. Tôi nghĩ chỉ cần con gái đam mê, thông minh và nền tảng tốt. Lưu Dương có lợi thế hơn tôi, vì cháu đã được học ở nước ngoài", ông Lưu Vĩnh nói khi con gái nhậm chức chủ tịch.

Tuy vậy, đằng sau sự cứng rắn khi đối diện với thương trường khốc liệt, ít người biết rằng Lưu Dương bận rộn đến cỡ nào.  

Trong một chương trình truyền hình, khi được MC hỏi: "Cô cảm thấy thế nào khi có hàng tỷ nhân dân tệ trong thẻ ngân hàng ở tuổi 20", Lưu Dương đã chia sẻ điều khiến ai cũng phải bất ngờ. 

"Tôi hoàn toàn không có cảm giác gì, không thể tiêu nhiều như vậy. Khoản chi tiêu hàng năm là dành cho con và chồng, tôi chỉ mua túi xách, đôi khi đi ăn lẩu cũng không có thời gian, vậy có gì thích thú đâu", Lưu Dương chia sẻ.

Nỗi khổ ít ai biết của ái nữ xinh đẹp nhà đại gia giàu có ở Trung Quốc - 2

Lưu Dương từng tiết lộ bận đến mức không có thời gian đi ăn lẩu (Ảnh: NBD).

Cô cho hay, ngay cả khi tiền nằm trong túi, vẫn cần tìm một công việc để tiền được quay vòng. Nếu chỉ giữ tiền trong túi sẽ không thể tăng giá trị số tiền. "Bạn có thể tìm một công việc mà mình thích, mọi người cùng nhau làm việc, điều đó thật thú vị", nữ đại gia trẻ cho hay.

Sự giàu có của Lưu Dương và cha cô đến từ tập đoàn New Hope. Đây là tập đoàn trọng điểm quốc gia ở Trung Quốc trong công nghiệp hóa nông nghiệp của nước này và là doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi lớn hàng đầu ở đất nước tỷ dân.

Từ nhỏ, Lưu Dương đã có thành tích học tập xuất sắc. Năm 1996, khi mới 16 tuổi, cô đã được cha cho sang Mỹ du học. Năm 2002, sau khi nhận bằng thạc sĩ, cô về nước để dấn thân vào con đường kinh doanh. Thông qua người cha của mình, cô được tiếp xúc với nhiều doanh nhân, những người nổi tiếng và tạo dựng được mối quan hệ khá tốt.

Ngay từ khi về nước, cô đã bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng là mở nhà hàng bán lẩu và cửa hàng bán đồ trang sức ở Thành Đô, Tứ Xuyên. 

Nỗi khổ ít ai biết của ái nữ xinh đẹp nhà đại gia giàu có ở Trung Quốc - 3

Tập đoàn New Hope đã phát triển mạnh mẽ dưới thời của Lưu Dương (Ảnh: NBD).

Sau khi đảm nhận chức vụ của cha, Lưu Dương đã phát triển New Hope theo con đường riêng của mình. Ví dụ, cô tách riêng công ty con New Hope Dairy - chuyên sản xuất sản phẩm sữa để niêm yết trên sàn chứng khoán và phát triển mảng chăn nuôi lợn đưa về doanh thu lớn. Hiện, tập đoàn có 4 trụ cột kinh doanh chính là chăn nuôi lợn, nuôi gia cầm, sản xuất thức ăn gia súc và sản xuất thực phẩm. 

Ngoài lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất thức ăn chăn nuôi, New Hope còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản và hóa chất. Hiện, tập đoàn có gần 70.000 nhân viên và hơn 600 công ty con trải khắp 30 quốc gia trên thế giới. Ở Mỹ, New Hope sở hữu cổ phần tại Lansing Trade  - công ty kinh doanh thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu thô cùng công ty chế biến thực phẩm Ruprecht.