Người dân hiếu kỳ vây quanh xác cá rồng chết bất thường cạnh đền Angkor Wat

Huy Hoàng

(Dân trí) - Một con cá rồng nặng gần 70kg chết không rõ nguyên nhân, nằm ở khu vực bên ngoài gần đền Angkor Wat (Campuchia) thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Theo nguồn tin từ tờ Khmer Times đăng tải ngày 4/11, người dân địa phương tỏ ra bất ngờ khi thấy xác một con cá rồng chết không rõ nguyên nhân, nằm gần hồ nước cạnh đền Angkor Wat (Campuchia).

Con cá nặng khoảng 68kg, là cá arapaima, một loài bản địa từ sông Amazon ở khu vực Nam Mỹ. Được biết, vụ việc xảy ra hôm 3/11 tại làng Kravan, xã Nokor Thom thuộc thành phố Siem Reap.

Người dân hiếu kỳ vây quanh xác cá rồng chết bất thường cạnh đền Angkor Wat - 1
Người dân hiếu kỳ đứng vây quanh xác con vật (Ảnh: Khmer Times).

Nhiều người suy đoán, có thể con cá thuộc quyền sở hữu của một bể cá tư nhân trong vùng. Sau khi thấy con vật đã chết, chủ nhân của nó đã vứt con cá xuống ao.

Người dân hiếu kỳ vây quanh xác cá rồng chết bất thường cạnh đền Angkor Wat

Sự xuất hiện của con cá kích thước lớn đã thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đám đông đứng vây quanh xác con vật hồi lâu. Cuối cùng, nó được một số người đào hố và chôn cất cẩn thận.

Người dân hiếu kỳ vây quanh xác cá rồng chết bất thường cạnh đền Angkor Wat - 2
Con vật có kích thước lớn, nặng gần 70kg (Ảnh: Khmer Times).

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên người ta phát hiện thấy cá rồng ở gần đền Angkor Wat. Trước đó vào tháng 5/2020, một cá thể nặng chừng 30kg được phát hiện trong tình trạng sắp bị phân hủy ở cùng một địa điểm.

Cá arapaima là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới. Chúng được nhà sinh vật học người Thụy Sĩ Louis Agassiz phát hiện lần đầu tiên vào năm 1829 khi ông tới vùng nhiệt đới Amazon của Brazil khảo sát và đặt tên cho loài này vào năm 1847.

Người dân hiếu kỳ vây quanh xác cá rồng chết bất thường cạnh đền Angkor Wat - 3
Cá arapaima là loài bản địa ở Nam Mỹ (Ảnh: News).

Loài cá này có thể đạt tới chiều dài hơn 2,5m, trọng lượng tối đa khoảng 200kg. Đây là một trong những loài có khả năng bị biến mất ở khu vực Nam Mỹ bởi nhu cầu đánh bắt gia tăng. Người ta thường dùng vợt khi đánh bắt, dùng làm thực phẩm được nhiều người ưa chuộng hoặc xuất khẩu. Số lượng cá arapaima trong môi trường tự nhiên sụt giảm, nên để tìm thấy những con có chiều dài 2m hiện nay là điều cực hiếm. 

Sinh vật này thường ăn cá nhỏ, động vật giáp xác hay thú nhỏ gần bờ. Đôi lúc muốn "phô diễn" sức mạnh, nó sẽ quăng mình lên khỏi mặt nước vài mét để tóm những con mồi "lạ" hơn như rắn nhỏ, chim non... Nhờ có hàm răng sắc nhọn giúp chúng dễ dàng xé thịt con mồi.

Dù có kích thước lớn nhưng do sở hữu hình dáng độc đáo, màu sắc bắt mắt, nên loài này được người dân ở một số nơi trên thế giới nuôi làm cảnh. Trong khi đó, ở khu vực Nam Mỹ, thịt của chúng được coi là đặc sản cao cấp.