Có gì bên trong căn hộ hơn 7m2 chỉ to bằng chỗ đậu xe, thiếu cả nhà vệ sinh

Huy Hoàng

(Dân trí) - Những căn hộ "tí hon" có kích thước chỉ to bằng một chỗ đậu xe, thiếu cả nhà vệ sinh và phòng tắm riêng nhưng được thuê với giá 650 USD/tháng (hơn 15 triệu đồng) ở Mỹ.

"Chúng ta cùng đi thăm qua những căn hộ nhỏ nhất ở New York, Mỹ, với diện tích chỉ hơn 7,4m2 tương đương với một chỗ đậu xe". Đó là lời mở đầu trong đoạn video của Caleb Simpson đăng tải hôm 13/9 khi tới thăm căn hộ của cô Alaina Randazzo, hiện thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. 

Có gì bên trong căn hộ hơn 7m2 chỉ to bằng chỗ đậu xe, thiếu cả nhà vệ sinh

Được biết, những căn hộ kiểu "hộp diêm" như thế này đang ngày càng phổ biến tại thành phố New York, giúp những người thuê nhà tiết kiệm được khoản tiền lớn mỗi tháng.

Với giá trung bình 650 USD/tháng (hơn 15 triệu đồng), căn hộ được đánh giá có mức thuê rất rẻ so với khu vực Manhattan, song đổi lại không có nhà vệ sinh hay phòng tắm riêng.

Trong phòng chỉ được lắp một bồn rửa tay cỡ nhỏ. Những người thuê nhà như chị Alaina phải dùng chung WC và vòi hoa sen ở ngoài hành lang cùng người thuê khác trong cùng tòa nhà. Nhà bếp hay phòng tắm là điều quá xa vời với những căn hộ siêu nhỏ kiểu này.

Có gì bên trong căn hộ hơn 7m2 chỉ to bằng chỗ đậu xe, thiếu cả nhà vệ sinh - 1
Bên trong căn hộ có diện tích chỉ hơn 7,4m2 ở New York (Ảnh cắt từ clip).

Do diện tích hạn chế nên chị Alaina chỉ có thể nấu nướng trong phòng bằng chiếc bếp ga cỡ nhỏ. "Phòng bếp" của chị có thêm chiếc tủ lạnh mini và tủ nhỏ để đồ. Đôi khi cô gái 25 tuổi này vẫn nấu ăn nhưng phải mua nguyên liệu tươi vì tủ lạnh không đủ chỗ để trữ đông.

"Bạn có thể với tay từ phòng khách qua bồn rửa nếu muốn. Ở đây nhỏ quá nên chẳng tập thể dục nổi. Tôi có cảm giác như đang ở khu ký túc xá như thời đại học vậy", Caleb nhận xét.

Khu vực phòng ngủ của Alaina được thiết kế cao hơn và sát trần nhà. Khi ngủ, cô chỉ có thể nằm hoặc ngẩng lên một chút chứ không thể ngồi thẳng lưng hay vươn vai thoải mái. Để tiết kiệm không gian, cô đặt giày dép ngoài hành lang.

Có gì bên trong căn hộ hơn 7m2 chỉ to bằng chỗ đậu xe, thiếu cả nhà vệ sinh - 2
Căn hộ được thuê với giá 650 USD/tháng (hơn 15 triệu đồng) (Ảnh: Caleb Simpson).

Vốn làm trong lĩnh vực thời trang, trước đây cô từng phân vân không biết có nên lựa chọn thành phố này làm nơi an cư hay không. Sau đó, cô quyết định thuê căn hộ "chỉ to tương đương với chỗ đậu xe" để có thể "đi du lịch mà không phải lo nghĩ về tiền thuê nhà".

"Tôi có thể tiết kiệm khoảng 2.600 USD mỗi tháng khi thuê ở đây", cô gái 25 tuổi cho biết.

Loại căn hộ Alaina đang thuê là dạng SRO (single-room occupancy), thường chỉ có 1-2 phòng, không có nhà bếp hay phòng tắm hoàn chỉnh nên phải dùng chung với các căn hộ khác. Những loại phòng kiểu này đang trở nên phổ biến ở nơi đắt đỏ như New York.

Tuy nhiên, sau một năm trải nghiệm, Alaina nói cô sẽ tìm một nơi khác để sống mà không có ý định gia hạn hợp đồng thuê chỗ này.

"Đây là trải nghiệm thú vị để cảm nhận xem cuộc sống nhỏ bé ở New York ra sao", cô chia sẻ.

Bên dưới phần bình luận của đoạn video, nhiều người tỏ ra choáng váng trước không gian sống của cô gái người Mỹ.

"Trông nó như một tủ quần áo thiếu ngăn. Cô ấy rất biết cách tận dụng từng góc không gian, nhưng tôi thì chịu vì mắc chứng sợ không gian hẹp", một người dùng mạng xã hội bình luận.

Được biết, New York vốn là một trong những thành phố có giá thuê nhà đắt đỏ nhất thế giới. Ở khu vực trung tâm như Manhattan, giá thuê trung bình vào khoảng 3.895 USD (hơn 92 triệu đồng).