Chuyên gia hóa học: Xyanua là chất kịch độc, hiện chưa có thuốc giải

Hà Hiền

(Dân trí) - PGS.TS Trần Hồng Côn, chuyên gia trong lĩnh vực hóa học cho biết: Xyanua là chất kịch độc, được liệt vào danh sách độc nhất trong các chất độc và hiện chưa có thuốc giải.

Liên quan đến vụ việc cô gái (21 tuổi) ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị cáo buộc đầu độc cha ruột bằng chất độc nghi là xyanua đang gây rúng động dư luận. Trao đổi với Dân trí, PGS.TS Trần Hồng Côn (nguyên là giảng viên Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho biết: Xyanua là một hợp chất hóa học có chứa nhóm cyano (C≡N) và là chất kịch độc.

"Hàng nghìn năm nay, xyanua được liệt vào danh sách độc nhất trong các chất độc. Người ta thường nói, thứ nhất là nhân ngôn (Xyanua), thứ nhì thạch tín (Asen) là vì thế", chuyên gia hóa học Trần Hồng Côn cho biết. 

Cũng theo PGS.TS Trần Hồng Côn, vì xyanua là chất độc phản ứng nhanh nên người trưởng thành chỉ cần nuốt 50mg vào cơ thể đã gây ra các triệu chứng như chóng mắt, buồn nôn, thở gấp và dẫn đến tử vong nhanh.

Chuyên gia hóa học: Xyanua là chất kịch độc, hiện chưa có thuốc giải - 1

Liều gây ngộ độc của xyanua phụ thuộc vào trọng lượng cơ thể người, với người trưởng thành chỉ cần nuốt một lượng xyanua bằng hạt đỗ xanh có thể gây tử vong ngay lập tức (Ảnh minh họa).

PGS.TS Trần Hồng Côn cho biết thêm, người bình thường khó có thể phát hiện khi nuốt phải xyanua, dù chúng có mùi thơm nhẹ như mùi hạnh nhân và vị hơi đắng. Chỉ những người đã từng làm việc với chất độc này thì chỉ cần thoảng qua là nhận biết được, nhưng với những người lần đầu nuốt phải thì rất khó để phát hiện ra.

Dù nuốt hoặc hít phải khí xyanua chưa đến ngưỡng gây chết thì khi đào thải ra khỏi cơ thể, chất độc này vẫn gây ra một số bệnh như chảy máu dạ dày, bệnh về thần kinh, đường tiêu hóa.

Chuyên gia trong lĩnh vực hóa học Trần Hồng Côn lưu ý thêm, chất độc xyanua cũng có một số tiền chất trong tự nhiên, ví dụ như trong cây trúc anh đào, củ sắn tàu (củ mì). Khi ăn vào trong cơ thể thì men tiêu hóa cắt ra thành chất xyanua. Tuy nhiên lượng xyanua không lớn, nếu ăn nhiều có thể dẫn đến một số triệu chứng như đau đầu, buồn nôn, rối loạn hệ tiêu hóa.

Nếu nhiễm độc xyanua ở dưới mức gây chết thì có thể sơ cứu bằng cách rửa ruột, lọc máu và hiện vẫn chưa có thuốc giải độc hoàn toàn.

Trước đó, trưa ngày 21/1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, ngụ phường Phước Nguyên, TP Bà Rịa) để điều tra về hành vi "Giết người". Nạn nhân là ông Tống Hồng Đ. (54 tuổi, cha ruột của Linh).

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước nên Linh nảy sinh ý định đầu độc cha ruột mình.

Ngày 18/1, Linh lên chợ Kim Biên (TPHCM) mua chất độc của một người phụ nữ chưa rõ lai lịch với giá 500.000 đồng đem về nhà hòa vào 3 chai nước để trong tủ lạnh. Sau đó, ông Đ. mở tủ lạnh lấy nước uống đã trúng độc, tử vong.

Sáng hôm sau, Linh kéo thi thể cha ra phía sau tường rào rồi mua gạch, xi măng bịt kín nhằm phi tang.

Chuyên gia hóa học: Xyanua là chất kịch độc, hiện chưa có thuốc giải - 2

Nghi can Tống Thị Tùng Linh tại cơ quan công an (Ảnh: C.A).

Từ lời khai của Linh, Công an TP Bà Rịa phối hợp với lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, thu giữ 3 chai nước, một số cục tinh thể màu trắng ở thùng rác.

Làm việc với công an, Linh khai báo có nhiều điểm nghi vấn. Sau quá trình đấu tranh của lực lượng chức năng, Linh đã khai nhận hành vi giết cha ruột rồi dựng hiện trường giả.