Tưới xăng phóng hỏa tiệm game đang có 38 người, đối diện tội danh gì?

Xuân Duy

(Dân trí) - Theo luật sư, người tưới xăng phóng hỏa tiệm game ở TPHCM có dấu hiệu rõ về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản. Ngoài ra có thể xem xét dấu hiệu của tội Giết người hoặc Cố ý gây thương tích.

Tưới xăng phóng hỏa tiệm game đang có 38 người, đối diện tội danh gì? - 1

Lửa bùng cháy ở tiệm game (Ảnh: Cắt từ clip).

Liên quan vụ "Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng phóng hỏa, bên trong có 38 người", nhiều bạn đọc thắc mắc, kẻ tưới xăng phóng hỏa đối diện tội danh gì và có thể bị xử lý ra sao?

Trao đổi với Dân trí, luật sư Vũ Quang Đức (Đoàn luật sư TPHCM) cho biết, khi cơ quan điều tra làm rõ động cơ, mục đích, hậu quả thì mới xác định chính xác người tưới xăng phóng hỏa tiệm game có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, mức độ ra sao. Tuy nhiên, qua thông tin báo chí, clip đăng tải, có thể nhận định người tưới xăng phóng hỏa có dấu hiệu rõ về tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Ngoài ra theo lời kể chủ tiệm game, người phóng hỏa đã đổ nhiều xăng châm lửa đốt ở nơi gần những xe máy bén lửa, phía trong nhà có hàng chục người, thậm chí đã gây bỏng chân nữ chủ tiệm game... Từ đó có thể xem xét dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích hoặc tội Giết người.

Tiệm game ở TPHCM bị tưới xăng, phóng hỏa giữa ban ngày

Cũng nêu ý kiến về vụ việc, luật sư Hoàng Tư Lượng (Đoàn luật sư TPHCM) nhận định qua nội dung báo chí nêu, hành vi của nam thanh niên là đặc biệt nghiêm trọng; sau một lúc chửi bới, người này bất ngờ đổ xăng ra nền nhà rồi châm lửa đốt khiến ngọn lửa bùng phát, hành vi này là cố ý đốt tiệm game.

Như vậy, nam thanh niên có thể bị cơ quan công an điều tra, xác minh, nếu đủ cơ sở pháp lý cấu thành tội danh sẽ xử lý hình sự và khởi tố vụ án về dấu hiệu của tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 Bộ luật hình sự).

Theo đó, mức hình phạt cao nhất cho tội danh này lên tới 20 năm tù, người phạm tội phải bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quy định tại Điều 584 về căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại và Điều 589 về thiệt hại do tài sản bị xâm phạm của Bộ luật dân sự.

Trong quá trình điều tra tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản, nếu cơ quan điều tra xác định người có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản nhằm mục đích khác như cố ý gây thương tích hoặc giết người, còn việc hủy hoại tài sản, làm hư hỏng tài sản chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích trên, thì người phạm tội đồng thời có thể bị điều tra và bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Giết người (Điều 123 Bộ luật hình sự) hoặc Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác (Điều 134 Bộ luật hình sự).