Bình Định:

Lo mất nơi mưu sinh, người dân phản đối doanh nghiệp hút cát

Doãn Công

(Dân trí) - Cho rằng việc hút cát trên sông của doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến nuôi trồng và khai thác thủy sản, nhiều người dân thôn Diêm Vân (xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, Bình Định) đã tập trung phản đối.

Nhiều ngày qua, nhiều người dân thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) liên tục ngăn chặn, phản đối việc Công ty TNHH Phú Hiệp (gọi tắt là Công ty Phú Hiệp, trụ sở TP Quy Nhơn, Bình Định) đưa máy móc ra hút cát trên sông Hà Thanh, khu vực gần các hồ, đìa nuôi tôm, cá của người dân.

Lo mất nơi mưu sinh, người dân phản đối doanh nghiệp hút cát - 1

Nhiều người dân thôn Diêm Vân, kéo lên UBND xã Phước Thuận phản ánh kiến nghị không cho doanh nghiệp hút cát ở sông Hà Thanh gần khu vực người dân nuôi trồng và khai thác thủy sản.

Theo người dân, việc doanh nghiệp hút cát không chỉ ảnh hưởng đến nuôi trồng và khai thác thủy sản mà còn nguy cơ gây sạt lở những bờ đìa nuôi tôm cá, thậm chí nhà cửa của người dân sinh sống ven sông bị đe dọa.

Ông P.V.Đ. (thôn Diêm Vân, xã Phước Thuận) cho biết, tổng diện tích thôn Diêm Vân là 180 ha, trong đó diện tích nuôi trồng thủy sản chiếm 120 ha. Bao đời nay, người dân thôn Diêm Vân và một số vùng lân cận sinh sống bằng nghề nuôi trồng thủy sản và đánh bắt tôm, cá ở khu vực đầm này.

Thế nhưng, những ngày qua, Công ty Phú Hiệp dùng máy hút cát công suất lớn để khai thác cát sẽ gây ô nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến nuôi trồng và khai thác thủy sản của bà con.

Lo mất nơi mưu sinh, người dân phản đối doanh nghiệp hút cát - 2
Doanh nghiệp đưa máy móc ra sông Hà Thanh để hút cát bị người dân cản trở không cho làm (ảnh: Người dân cung cấp).

"Việc khai thác cát khiến tôm cá không còn nơi trú ngụ, kế sinh nhai bao đời nay của người dân coi như mất hết. Chúng tôi quyết không để cho doanh nghiệp hút cát ở khu vực này", ông Đ. bức xúc.

Người dân thôn Diêm Vân cũng lo lắng việc khai thác cát ở sông Hà Thanh, đoạn qua địa bàn sẽ gây sạt lở nhà cửa, bờ sông.

"Người ở đây sống phi nông nghiệp, quanh năm đi chài lưới trên sông. Khu vực đầm này là nguồn lợi thủy sản phong phú, nuôi sống bao thế hệ người dân ở Diêm Vân. Vậy mà doanh nghiệp đến hút cát với công suất khủng khiếp thì còn gì để mưu sinh, buộc người dân phải cản trở. Chính quyền địa phương có họp dân, công ty cam kết hỗ trợ 2 triệu đồng nhưng chưa thấy đồng nào cả, cầm cán dao còn chưa chắc ăn chứ cầm lưỡi dao", ông H.V.G, người dân thôn Diêm Vân nói.

Lo mất nơi mưu sinh, người dân phản đối doanh nghiệp hút cát - 3
Người dân cho rằng việc hút cát ở sông Hà Thanh sẽ ảnh hưởng đến các đìa nuôi thả tôm, cá của bà con nhân dân.

Ông Phan Thế Khoa, Chủ tịch UBND xã Phước Thuận (huyện Tuy Phước) cho biết, khu vực khai thác cát thuộc Dự án nạo vét, khơi thông dòng chảy, tận thu cát nhiễm mặn để phục vụ công trình Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh. Đơn vị đang tiến hành hút cát là Công ty TNHH Phú Hiệp. Dự án này đã được UBND tỉnh cấp phép thực hiện.

Tuy nhiên, khoảng đầu tháng 4 vừa qua, Công ty Phú Hiệp đưa máy móc chuẩn bị nạo vét cát tại vị trí thuộc phường Nhơn Bình thì người dân thôn Diêm Vân ra cản trở, chặt bè không cho hút cát. Theo bà con cho biết, vị trí hút cát làm ảnh hưởng về tài sản, các bờ nuôi trồng thủy sản cũng như kế sinh nhai của một vài hộ lao động tự do ở khu vực đầm này.

Ông Khoa cũng cho biết, Công ty Phú Hiệp cũng có "nhã ý" hỗ trợ 2 triệu đồng/hộ cho tất cả 571 hộ dân thôn Diêm Vân. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ chưa đồng ý nên chưa hỗ trợ.

"Sắp tới, địa phương tiếp tục vận động, tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện vì đây chủ trương của tỉnh", ông Khoa cho hay.

Lo mất nơi mưu sinh, người dân phản đối doanh nghiệp hút cát - 4
Người dân kiên quyết không cho doanh nghiệp hút cát nếu chưa có giải quyết thỏa đáng.

 Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước (Bình Định) cho biết: "Quan điểm của UBND huyện là nếu doanh nghiệp làm "bậy" sẽ xử lý ngay. Còn người dân nào cố tình phá hoại tài sản của doanh nghiệp, nhà nước thì lập biên bản xử lý đúng theo quy trình".

Về việc hút cát có ảnh hưởng đến sinh kế, sạt lở nhà cửa của người dân, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho rằng: Tất cả việc khai thác cát được cấp có thẩm quyền cấp phép, vị trí khai thác cát cách xa khu dân cư. Đây là diện tích đầm khai thác tự nhiên chứ không của một ai hết.

Trước đó, ngày 6/4, khoảng 20 người dân ở thôn Diêm Vân đã kéo lên UBND xã Phước Thuận để phản đối việc Công ty TNHH Phú Hiệp, đưa máy hút cát đến sông Hà Thanh, đoạn qua địa bàn để khai thác cát.