Dùng ảnh nhạy cảm cưỡng dâm bạn gái cũ, kẻ đồi bại sẽ nhận “kết đắng”

Anh Thế

(Dân trí) - “Nhiều nạn nhận đã trở thành nô lệ tình dục cho những kẻ có hành vi đe dọa tương tự như của Lợi. Thậm chí, nạn nhân có thể tự sát vì bị áp lực tâm lý nặng nề”, luật sư Quách Thành Lực nhận định.

Ngày 25/7, VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Hồ Ngọc Lợi (SN 1998, ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột) về các tội “Cưỡng dâm” và “Làm nhục người khác”.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 8/2017, Hồ Ngọc Lợi quen biết rồi nảy sinh tình cảm yêu đương với chị A. (SN 1997, ngụ huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông). Sau đó, hai người sống chung với nhau như vợ chồng tại một nhà trọ tại TP Buôn Ma Thuột.

Tại đây, khi hai người quan hệ tình dục với nhau, Lợi đã dùng máy tính bảng của chị A. ghi lại những hình ảnh, clip “nhạy cảm” và Lợi đã lưu lại nhiều hình ảnh này.

Trong quá trình sống chung, do có nhiều mâu thuẫn, xích mích nên chị A. chủ động chia tay, chấm dứt tình cảm với Lợi và quay trở về Đắk Nông sinh sống.

Liên lạc và nhắn tin cho chị A. không được, Lợi đã điện thoại cho bố mẹ chị A. kể về chuyện đời tư cùng chị A. rồi chửi bới bố mẹ chị A. không biết dạy dỗ con cái. Bên cạnh đó, Lợi đã lập 3 tài khoản facebook mạo danh chị A. rồi kết bạn với nhiều người thân, bạn bè chị A. để gửi những hình ảnh “nhạy cảm” nhằm mục đích làm nhục chị A.

Ngoài ra, Lợi còn đe dọa chị A. nếu không gặp mình thì sẽ đăng những hình ảnh, clip lên mạng xã hội. Lo sợ, ngày 28/4/2019, chị A. đến TP Buôn Ma Thuột gặp Lợi thì bị Lợi ép vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục, chị A. cũng chủ động nói Lợi xóa hết ảnh “nhạy cảm” này.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau Lợi tiếp tục nhắn tin, điện thoại yêu cầu chị A. gặp Lợi để quan hệ tình dục nhưng nạn nhân không đồng ý. Tức giận, Lợi đã liên tục sử dụng các tài khoản facebook đã đăng ký mạo danh gửi hình ảnh “nhạy cảm” của chị M. cho bố mẹ chị A.

Dùng ảnh nhạy cảm cưỡng dâm bạn gái cũ, kẻ đồi bại sẽ nhận “kết đắng” - 1

Luật sư Quách Thành Lực nhận định pháp lý vụ việc.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Quách Thành Lực - Giám đốc Công ty Luật TNHH LSX (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: “Cưỡng dâm được hiểu là hành động của người dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu hoặc miễn cưỡng thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác.

Trường hợp của chị A trong tình trạng bị lệ thuộc, quẫn bách trước áp lực đe dọa của Lợi đã không còn lựa chọn, không còn hoàn toàn tự do ý chí nên buộc phải thực hiện hành vi giao cấu với Lợi.

Hành vi của lợi thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội Cưỡng dâm quy định tại điều 143 Bộ luật hình sự. Với tội danh này người thực hiện hành vi phạm tội có thể phải chịu mức án đến 05 năm tù.

Quyền và bí mật đời tư được pháp luật Việt Nam bảo hộ. Hành động xâm phạm đến quyền tự do, nhân phẩm, danh dự của người khác bị luật hình sự nghiêm trị. Theo đó người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác thuộc trường hợp sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội bị phạt tù đến 2 năm (điều 155 Bộ luật hình sự)

Tâm lý tội phạm đối với các trường hợp này là khi được nạn nhân đáp ứng yêu cầu lần một thì sẽ tiếp tục đe dọa với cường độ cao hơn để được đáp ứng mong muốn tình dục những lần tiếp theo.

Trong vụ việc này chị A đã có những phản ứng phù hợp khi không tiếp tục chấp nhận sự đe dọa, khống chế của Lợi mà chủ động tố giác hành vi phạm tội của đối tượng đến cơ quan Công an. Trên thực tế nhiều nạn nhận đã trở thành nô lệ tình dục cho những kẻ có hành vi đe dọa tương tự như của Lợi. Thậm chí nhiều nạn nhân đã tự sát vì bị áp lực tâm lý nặng nề trước hành vi đe dọa, làm nhục”.