1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hơn 300 học viên cai nghiện háo hức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Ngày 23/5, cùng với cả nước, hàng trăm học viên ở Cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu (thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu) đã bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

Bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu

Theo ông Nguyễn Bê On, Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu), toàn cơ sở có hơn 330 cử tri là học viên đang cai nghiện ma túy.

Cơ sở thuộc khu vực bầu cử ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Sau khi Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Trạch tổ chức lễ khai mạc trong sáng 23/5, xã đã cử lực lượng phối hợp Ban giám đốc tiến hành bầu cử ngay tại cơ sở.

"Trước và khi bầu cử, tâm lý của các học viên đều rất tốt, nhiều học viên khi thấy chưa hiểu gì về quy trình bầu cử thì chủ động gặp cán bộ quản lý để hỏi thêm. Cán bộ đều giải thích cặn kẽ để học viên nắm rõ, thực hiện tốt nhất quyền của mình", ông Nguyễn Bê On nhấn mạnh.

Hơn 300 học viên cai nghiện háo hức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân - 1

Ban giám đốc và các học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu dự buổi bầu cử ngay tại cơ sở trong sáng 23/5.

Ghi nhận của phóng viên, không khí bầu cử tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu diễn ra nghiêm túc và cũng rất sôi nổi, háo hức. Nhiều học viên bày tỏ rất vui khi được bỏ phiếu bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình như những đối tượng khác.

Mở đầu việc bầu cử, các học viên đã được nghe trực tiếp đại diện Tổ bầu cử thông qua cụ thể quy chế, phương thức, quy trình bầu cử đảm bảo đúng quy định. Sau đó, từng học viên trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu và lựa chọn bầu những đại biểu ưng ý nhất.

Theo một nam học viên quê ở TP Bạc Liêu, khi nghe Ban lãnh đạo cơ sở thông tin về chương trình bầu cử, anh chị em trong cơ sở rất háo hức vì được thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Hơn 300 học viên cai nghiện háo hức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân - 2

Một thành viên đơn vị tổ bầu cử hướng dẫn cụ thể quy trình bầu cử cho các học viên.

"Chúng tôi đã được nghe, tìm hiểu tiểu sử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nên phần nào thấy được ai xứng đáng nhất để bầu chọn", học viên này chia sẻ.

Trong gần 2 tiếng, tất cả các học viên đủ điều kiện của Cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử của mình. Thùng phiếu ngay sau đó được đơn vị bầu cử niêm phong lại và đưa về nơi quy định.

Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Bạc Liêu Nguyễn Bê On thông tin, hiện nay cơ sở đang quản lý 348 học viên, trong đó có 310 học viên quyết định (có 10 nữ) và 20 học viên tự nguyện.

Hơn 300 học viên cai nghiện háo hức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân - 3

Đại diện các học viên kiểm tra trực tiếp thùng phiếu trước khi bỏ phiếu bầu.

Hơn 300 học viên cai nghiện háo hức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân - 4

Các học viên nhận phiếu bầu...

Hơn 300 học viên cai nghiện háo hức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân - 5

... và vào bàn bầu chọn ứng cử viên theo danh sách trên phiếu bầu.

Hơn 300 học viên cai nghiện háo hức thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân - 6

Một nữ học viên bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu sau khi lựa chọn kỹ đại biểu xứng đáng.