1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hỗ trợ lao động tự do tại Bình Định: Không quá 20 ngày phải chi trả xong

Doãn Công

(Dân trí) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Sở LĐ-TB&XH phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện rút ngắn thủ tục hỗ trợ lao động tự do để chi trả nhanh trong vòng 20 ngày.

Ngày 18/7, UBND tỉnh Bình Định tổ chức cuộc họp báo về việc tiếp tục triển khai công tác giám sát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.

Hỗ trợ lao động tự do tại Bình Định: Không quá 20 ngày phải chi trả xong - 1

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu ưu tiên ứng ngân sách địa phương để hỗ trợ người lao động tự do sớm nhất.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu các cấp ngành, các địa phương tập trung thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1//7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 và tiếp nhận người dân Bình Định từ TPHCM về tỉnh.

Ngoài các yêu cầu trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung nguồn nhân lực thực hiện với tinh thần nhanh nhất, thủ tục rút gọn để đưa chính sách hỗ trợ của Chính phủ đến người dân, đặc biệt là những người lao động tự do.

Hỗ trợ lao động tự do tại Bình Định: Không quá 20 ngày phải chi trả xong - 2

Lao động nghèo phường Trần Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) nhận hỗ trợ 1,5 triệu đồng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

UBND tỉnh Bình Định cũng đã phê duyệt quyết định hỗ trợ 6 nhóm đối tượng lao động tự do, gồm: những người bán vé số dạo; người bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; những người bốc vác trong các nhà ga, bến cảng, chợ; lái xe mô tô 2, 3 bánh, xích lô chở khách và chở hàng; thu gom rác và phế liệu; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú (trừ đối tượng làm việc theo giờ, bán thời gian).

"Những lao động tự do là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch Covid-19. Vì vậy, tỉnh giao UBND các địa phương trong vòng 20 ngày phải thực hiện xong việc hỗ trợ cho người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhấn mạnh yêu cầu.

Theo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định Nguyễn Mỹ Quang, với tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, Sở tập trung chỉ đạo quyết liệt với tinh thần hỗ trợ người dân nhanh nhất.

Rút kinh nghiệm từ lần triển khai gói hỗ trợ 62 nghìn tỷ của Chính phủ trước đây, lần này, sau khi lấy ý kiến của các sở ngành, chính quyền các địa phương, Sở có văn bản hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tập trung rà soát đúng 6 nhóm đối tượng nói trên.

Hỗ trợ lao động tự do tại Bình Định: Không quá 20 ngày phải chi trả xong - 3

Người dân phường Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn) đến nhận tiền hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Đến nay đã có 2 địa phương thực hiện chi trả đến người dân. Trong đó, ngày 17/7 thị xã Hoài Nhơn đã chi trả được 1.628 người với kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng. Ngay trong ngày 18/7, đã có 3 phường ở TP Quy Nhơn thực hiện chi trả đến 317 người với số tiền 475 triệu đồng.

Ngoài TP Quy Nhơn và thị xã Hoài Nhơn, hiện nay các huyện, thị xã còn lại đang tập trung rà soát, lập danh sách, xét duyệt.

"Trong tuần tới, các huyện sẽ đồng loạt chi trả với tinh thần nhanh nhất, trước mắt là ứng kinh phí địa phương. Chúng tôi phấn đấu khoảng 20 ngày sẽ cơ bản chi trả xong. Sau này tùy tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh mà Sở sẽ giảm các thủ tục, rút ngắn thời gian để hỗ trợ người dân trong thời gian nhanh nhất", ông Nguyễn Mỹ Quang cho biết.

Bắt đầu chi trả hỗ trợ đối với lao động tự do

Ngày 18/7, hơn 300 lao động tự do ở các phường Lê Lợi, Trần Phú, Lý Thường Kiệt (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã được nhận tiền hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Hỗ trợ lao động tự do tại Bình Định: Không quá 20 ngày phải chi trả xong - 4

Ông Nguyễn Hữu Khoan, hành nghề xe ôm phấn khởi được nhận tiền hỗ trợ.

Ông Nguyễn Văn Khoan (66 tuổi, phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) làm nghề chạy xe ôm trước cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, chia sẻ: "Thu nhập chính của vợ chồng tôi từ công việc chạy xe ôm, nhưng hơn một tháng nay ở nhà vì dịch nên cuộc sống ít nhiều gặp khó khăn. Song, tôi xác định nếu tiếp tục chạy cũng không có khách mà lỡ mắc Covid-19 thì khổ cả gia đình, ảnh hưởng đến xã hội".

Bà Nguyễn Thị Lan, Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP Quy Nhơn cho biết, với tinh thần trách nhiệm, giảm bớt các thủ tục hành chính, thành phố đã tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt đợt một với 7 phường, xã danh sách lao động tự do. Trong đợt tới, UBND các phường, xã tiếp tục triển khai thực hiện các trường hợp còn lại, qua đó góp phần ổn định cuộc sống người lao động.