Chiến lược 10 năm để mỗi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh

Sơn Nguyễn

(Dân trí) - Đề xuất UNDP hỗ trợ việc xây dựng thể chế, chính sách, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung nêu mục tiêu 10 năm tới không chỉ người yếu thế mà cả xã hội cùng được chăm lo, thụ hưởng chính sách an sinh.

Đề nghị được Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu ra khi tiếp bà Ramla Khailidi, Trưởng đại diện thường trú của chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam sáng 22/9.

Phát triển chính sách xã hội toàn diện, bao trùm 

Tại cuộc gặp gỡ, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tin tưởng, trên cương vị là lãnh đạo, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm của UNDP, sự có mặt của bà Ramla Khailidi tại Việt Nam sẽ góp phần quan trọng đối với sự phát triển của Việt Nam nói chung và ngành LĐ-TB&XH nói riêng.

Chiến lược 10 năm để mỗi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh - 1

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tiếp Trưởng Đại diện thường trú Văn phòng UNDP tại Việt Nam sáng 22/9 (Ảnh: Nguyễn Sơn).

"Chính phủ Việt Nam nói chung và Bộ LĐ-TB&XH nói riêng đánh giá rất cao sự giúp đỡ của UNDP, nhất là trong xây dựng thể chế, chính sách an sinh xã hội. Trong đó có vấn đề giảm nghèo đa chiều, giảm nghèo bền vững, hỗ trợ công tác rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn, trợ giúp người cao tuổi…", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định.

Tại cuộc gặp, bà Ramla Khailidi bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các hoạt động hợp tác giữa UNDP và Bộ LĐ-TB&XH thời gian vừa qua. Trưởng đại diện UNDP tại Việt Nam khẳng định mong muốn tiếp tục được hợp tác với Bộ LĐ-TB&XH ở nhiều lĩnh vực mới.

Bà Ramla Khailidi cho biết, thời gian qua, UNDP và Bộ LĐ-TB&XH đã triển khai rất hiệu quả và đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực rà phá bom mìn, hỗ trợ nạn nhân bom mìn. Do đó, đại diện UNDP tại Việt Nam đề xuất hai bên tiếp tục phát triển hợp tác trong lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực hỗ trợ người khuyết tật; chuyển đổi năng lượng cân bằng cũng được đại diện UNDP quan tâm. Bà Ramla Khailidi cho rằng, hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn để bảo vệ những người yếu thế.

Chiến lược 10 năm để mỗi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh - 2

Bà Ramla Khailidi, Trưởng đại diện thường trú của chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Sơn).

Qua các ý kiến, đề xuất của bà Ramla Khailidi, theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, 10 năm qua, Việt Nam chủ yếu tập trung cho vấn đề an sinh xã hội, quan tâm chủ yếu đối tượng là người yếu thế. Tuy nhiên, 10 năm tới, chủ trương phát triển chính sách xã hội, phúc lợi xã hội của Việt Nam sẽ theo hướng toàn diện, bao trùm, hiện đại và bền vững.

"Khi đó, Việt Nam không chỉ dừng ở việc lo cho những người yếu thế mà cả xã hội sẽ đều được hưởng chính sách này", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh.

"Chỉ người gánh chịu mới hiểu nỗi khổ hậu chiến tranh" 

Tư lệnh ngành LĐ-TB&XH cho biết, Việt Nam đang đặt ra 4 đột phá ưu tiên phát triển chính sách xã hội. Trong đó, tập trung phát triển thị trường lao động linh hoạt, hiệu quả, bền vững và hội nhập, theo tinh thần việc làm thỏa đáng và công bằng, lấy thu nhập, sinh kế người dân làm gốc.

Tập trung giải quyết các vấn đề lõi nghèo, trọng tâm là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trước mắt tập trung vào việc xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát cho người nghèo. Phấn đấu đến năm 2025 cả nước không còn nhà dột nát. Cùng với đó là mục tiêu xây dựng 1 triệu căn hộ dành cho công nhân, người thu nhập thấp.

Liên quan đến hoạt động rà phá bom mìn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, Việt Nam đang phải gánh chịu những hậu quả rất lớn. Ông nhấn mạnh, chỉ những người phải gánh chịu mới hiểu nỗi khổ mà hậu quả chiến tranh để lại.

Chiến lược 10 năm để mỗi người dân đều được thụ hưởng chính sách an sinh - 3

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung (Ảnh: Nguyễn Sơn).

"Hiện nay, Việt Nam đang chăm lo cho 9 triệu người có công, đó là thương binh, cựu chiến binh, những người nhiễm chất độc hóa học, gia đình thân nhân. 3 triệu người trong đối tượng bảo trợ, hơn chục triệu người hộ nghèo, nghèo do sức yếu, do hậu quả chiến tranh để lại", Bộ trưởng khái quát.

Cùng với mong muốn UNDP tiếp tục hỗ trợ người khuyết tật, người yếu thế, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề xuất thời gian tới UNDP hỗ trợ Việt Nam trang bị thiết bị công nghệ thông minh trong việc dò, tìm đường cho người khuyết tật, người khiếm thị.

"Thay vì sử dụng những chiếc gậy để dò đường, tìm đường, chúng ta có thể nghiên cứu trang bị cho mỗi người khuyết tật, người khiếm thị một chiếc điện thoại thông minh, ở đó có phần mềm giúp họ qua đường, tìm đường, đây là điều tôi trăn trở bấy lâu nay", Bộ trưởng Đào Ngọc Dung kiến nghị.

Đồng tình với ý kiến đề xuất của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, bà Ramla Khailidi khẳng định UNDP sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam nói chung và ngành LĐ-TB&XH nói riêng về hỗ trợ cho người yếu thế, đồng thời tăng cường hợp tác ở nhiều lĩnh vực mới trong thời gian tới.