Bạc Liêu đã trao gần 637 tấn gạo tới người dân gặp khó khăn do Covid-19

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, số gạo được Trung ương phân bổ đã được chuyển tới người dân trong tỉnh gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Bạc Liêu đã trao gần 637 tấn gạo tới người dân gặp khó khăn do Covid-19 - 1

Đại diện chính quyền địa phương trao gạo đến hộ dân ở tỉnh Bạc Liêu.

Theo bà Võ Kim Y, Phó Chủ tịch UBND xã Phong Thạnh A (thị xã Giá Rai), xã đã nhận được hơn 8,6 tấn gạo để chia cho các hộ khó khăn. Ngay sau khi nhận gạo, xã đã tổ chức cấp phát đến các hộ dân. "Có gạo bà con nhân dân mình phấn khởi lắm vì được hỗ trợ kịp thời trong lúc khó khăn, dịch bệnh hiện nay", bà Võ Kim Y nói.

Bà Nguyễn Thị Tư (60 tuổi, ngụ thị xã Giá Rai) đã lớn tuổi không lao động được và đang nuôi 2 cháu nhỏ, cuộc sống khó khăn. Gia đình bà có 2 con đang đi làm rồi kẹt ở Bình Dương, không còn nguồn thu nhập.

"Nhận được suất gạo 15 kg hỗ trợ của Nhà nước tui vui lắm vì có thêm bữa ăn hàng ngày trong lúc dịch bệnh khó khăn. Xin được cảm ơn Nhà nước, địa phương đã chăm lo cho người dân chúng tôi", bà Nguyễn Thị Tư bày tỏ.

Trước đó, trên cơ sở đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1409/QĐ-TTg ngày 16/8/2021, giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 4.117,8 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Phước, Bạc Liêu và Sóc Trăng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Trong đó, tỉnh Bạc Liêu được 636,975 tấn gạo.

Theo lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu, trong tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội, một số người dân trên địa bàn đã quan tâm hỗ trợ cho các xã, thị trấn trong khâu giao nhận như cho mượn kho bãi để tập kết gạo, cho mượn cao su che đậy tránh mưa nắng, hỗ trợ túi để phát gạo.

Người dân cũng đánh giá chất lượng gạo giao đến được đóng trong bao bì mới, khô, hạt gạo mềm, ngon, dễ ăn.

Bà Trần Yến Hòa, Trưởng phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới (Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bạc Liêu) cho biết, tình hình dịch bệnh hiện rất phức tạp, nhiều hộ dân là hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội… có cuộc sống khó khăn. Nhiều hộ mất việc làm, nguồn thu nhập bị đứt gãy. Chính vì thế, số gạo hỗ trợ đến các hộ dân đã góp phần rất lớn vào công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Đồng thời, trong giai đoạn tiếp nhận gạo để cấp phát, các đơn vị tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng, nếu còn phát hiện người dân ngoài các đối tượng nêu trên còn gặp khó khăn thì tiếp tục trình các cơ quan quản lý trình xin bổ sung.

Tổng số gạo mà tỉnh Bạc Liêu đã nhận và cấp phát cho người dân là 636,975 tấn. Trong đó, nhiều nhất là thị xã Giá Rai với 126,480 tấn và ít nhất là huyện Phước Long với 48,690 tấn.

Trong số gạo trên, Sở LĐ-TBXH tỉnh Bạc Liêu cũng dành 63,675 tấn để trao tới 4.245 hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, ngoài gạo của Trung ương hỗ trợ, tỉnh Bạc Liêu còn chi hỗ trợ đến 18.393 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, mỗi hộ 400.000 đồng từ nguồn Quỹ vì người nghèo và An sinh xã hội của tỉnh.