Xuất hiện clip cán bộ nói "bánh mì không phải thực phẩm" đi phạt lò bánh mì

Trung Thi

(Dân trí) - Mạng xã hội tiếp tục xuất hiện clip ghi lại việc phó chủ tịch phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang, Khánh Hòa - người nói "bánh mì không phải thực phẩm" - từng đi phạt một lò bánh mì vì chưa thực hiện 5K.

Clip Phó Chủ tịch phường cùng tổ liên tác liên ngành xử phạt hộ bán bánh mì

Ngày 20/7, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện một clip ông T.L.H.T. - Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng nhiều cán bộ khác đã đến một lò bánh mì ở phường Vĩnh Hòa để tiến hành xử phạt hộ kinh doanh này.

Vì cửa hàng này đã thực hiện hành vi bán mang về nhưng không đảm bảo nguyên tắc 5K, khi toàn TP Nha Trang đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Xuất hiện clip cán bộ nói bánh mì không phải thực phẩm đi phạt lò bánh mì - 1

Một cán bộ phường Vĩnh Hòa đọc biên bản xử phạt hộ kinh doanh bán bánh mì không đảm bảo nguyên tắc 5K của Bộ Y tế (Ảnh: Trích xuất từ clip).

Theo nội dung clip, đoàn công tác liên ngành phòng, chống Covid-19 phường Vĩnh Hòa đã tiến hành lập biên bản đối với hộ kinh doanh ông N.V.T.

Vì cho rằng, hộ kinh doanh này có hành vi vi phạm không chấp hành biện pháp về phòng chống dịch bệnh, vi phạm trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, đã được phường tuyên truyền, nhắc nhở và ký cam kết.

"Cụ thể đang bán cho người mua mang về, vi phạm vào điều khoản: Không thực hiện Quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng, có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch" - một cán bộ phường đọc biên bản nêu vi phạm của cơ sở kinh doanh ở phường Vĩnh Hòa.

Theo văn bản này, việc lập biên bản vi phạm trên áp dụng đối với cơ sở kinh doanh không tạm dừng hoạt động kinh doanh, như nhà hàng, quán ăn uống, cà phê, kể cả bán hàng mang về, các cửa hàng, cửa hiệu kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu như tạp hóa, rượu bia, bánh kẹo…

Tổ công tác đã thực hiện biện pháp ngăn chặn là tạm giữ giấy phép kinh doanh của ông N.V.T. Đồng thời mời ông T. vào lúc 15h30 ngày 13/7 có mặt tại UBND phường Vĩnh Hòa để làm việc.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một lãnh đạo TP Nha Trang cho biết, chủ trương của thành phố là không cấm các lò bánh mì hoạt động để cung ứng đến người dân. Nhưng các hộ kinh doanh phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Nói về clip trên mạng xã hội, lãnh đạo này cho hay, UBND phường Vĩnh Hòa đã có báo cáo nội dung về clip và cho biết, tiệm bánh mì trong clip đã có hành vi vừa bán mang về, vừa bán tại chỗ và không yêu cầu giữ khoảng cách giữa các người mua nên lực lượng phường mới lập biên bản.

"Phường lập biên bản và chỉ gọi lên nhắc nhở thực hiện đúng tinh thần 5K của Bộ Y tế chứ chưa xử phạt hộ kinh doanh này. Sắp đến, thành phố sẽ có văn bản để hướng dẫn thêm về các việc liên quan đến mua bán hàng thiết yếu" - một lãnh đạo TP Nha Trang cho hay.

Như Dân trí đã phản ánh, chiều 18/7, tổ công tác liên ngành phòng, chống Covid-19 phường Vĩnh Hòa (TP Nha Trang) đã dừng xe mô tô của anh T.V.E. để kiểm tra về việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Xuất hiện clip cán bộ nói bánh mì không phải thực phẩm đi phạt lò bánh mì - 2

Anh E. bị dừng xe để kiểm tra kiểm tra về việc chấp hành giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Khi làm việc ông T.L.H.T. - Phó Chủ tịch phường Vĩnh Hòa đã có những lời lẽ không đúng chuẩn mực, đặc biệt là phát ngôn "bánh mì không phải thực phẩm".

Sau phát ngôn gây tranh cãi này, chiều 19/7, Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản, nêu rõ các mặt hàng thiết yếu người dân được mua khi đang thực hiện Chỉ thị 16. Theo văn bản này, các sản phẩm được chế biến bằng tinh bột là loại lương thực cần thiết.