Truy tìm người tung tin "4 cô giáo Thái Nguyên lộ clip"

Hải Nam

(Dân trí) - UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, đã xác minh và khẳng định 4 cô gái trong clip không phải giáo viên mà là 4 người đang làm ăn bên Trung Quốc.

Ngày 5/12, lãnh đạo UBND huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn điều tra, xác minh người tung tin đồn trên mạng xã hội cho rằng có 4 giáo viên tại địa phương "thác loạn".

Theo đó, những ngày vừa qua, mạng xã hội lan truyền bài đăng kèm clip quay lại cảnh 4 người phụ nữ có hành động "thác loạn". Người đăng bài cho biết 4 người phụ nữ là giáo viên tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

Lãnh đạo UBND huyện Định Hóa cho biết ngay khi nắm được thông tin bài viết đã chỉ đạo cho xác minh sự việc. 

"Kết quả cho thấy 4 cô gái trong clip là người đang đi làm ăn bên Trung Quốc", vị lãnh đạo nói và phủ nhận những cáo buộc lan truyền trên mạng xã hội.

UBND huyện Định Hóa đang cho xác minh người tung tin đồn thất thiệt gây hoang mang dư luận để xử phạt theo quy định.