TPHCM muốn có casino tại khách sạn 5 sao, người Việt trên 18 tuổi được chơi

Q.Huy

(Dân trí) - Trong số các kiến nghị, đề xuất gửi Đoàn đại biểu Quốc hội, TPHCM mong muốn được thí điểm tổ chức casino ở khách sạn 5 sao trở lên, các điểm du lịch lớn. Người Việt trên 18 tuổi có thể tham gia.

Việc hình thành các chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế ban đêm là một trong những kiến nghị, đề xuất được UBND TPHCM tổng hợp, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố trước thềm kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV. Trong số các chính sách này, TPHCM mong muốn được thí điểm tổ chức casino ở khách sạn 5 sao trở lên, các điểm du lịch lớn.

Những người được tham gia loại hình này là du khách, người Việt trên 18 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Bên cạnh đó, UBND TPHCM kiến nghị Quốc hội có ý kiến với các cơ quan Trung ương xây dựng, ban hành chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí đối với hoạt động kinh tế ban đêm.

TPHCM muốn có casino tại khách sạn 5 sao, người Việt trên 18 tuổi được chơi - 1

Các đại biểu Quốc hội góp ý về các đề xuất, kiến nghị của TPHCM (Ảnh: Q.H.).

Cụ thể, thành phố đưa ra phương án miễn phí môn bài đối với hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh tại địa bàn thí điểm kinh tế ban đêm. Cơ sở kinh doanh loại hình karaoke, vũ trường tại khu vực thí điểm được miễn phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh...

Thành phố cũng kiến nghị không giới hạn thời gian hoạt động của các quán karaoke, bar, vũ trường ở các cơ sở lưu trú du lịch từ 4 sao trở lên. Thời gian hoạt động các dịch vụ này bên ngoài cơ sở du lịch cần được kéo dài hơn hiện tại.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM, góp ý, đề xuất mở casino tại khách sạn có thể gây ra các tác động xã hội, những luồng ý kiến trái chiều. Do vậy, các cơ quan, ban ngành của thành phố cần tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng, đặc biệt đối với việc cho người Việt trên 18 tuổi được chơi ở casino.

Trong số hàng chục nội dung kiến nghị của UBND TPHCM, địa phương này đề cập tới nhiều lĩnh vực khác như quản lý, đất đai, đầu tư dự án, chính sách thuế và việc thực hiện vành đai 3. Đặc biệt, thành phố đưa ra ý kiến, trong cơ chế vốn, bồi thường, cần có cơ chế để giải quyết bài toán phân chia lợi ích giữa Nhà nước và người dân, doanh nghiệp khi thu hồi đất.

Địa phương này cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội có ý kiến và đề xuất khẩn trương sửa đổi, điều chỉnh Luật đất đai năm 2013 ngay sau thời điểm Trung ương có chủ trương về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai.

Trước đây Nghị định 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về người Việt Nam được phép vào chơi casino phải là người đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, cá nhân người chơi casino phải có các chứng từ chứng minh có thu nhập chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật thuế thu nhập cá nhân...