Bạc Liêu:

Thua kiện một người dân, huyện "cầu cứu" tỉnh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Tòa phúc thẩm tuyên UBND huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) thua kiện dân. Huyện này cho rằng gặp khó khi thi hành án nên "cầu cứu" UBND tỉnh giúp huyện thực hiện theo bản án.

Ngày 5/5, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Thanh Bình (SN 1976), ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho biết mới đây ông đã thắng kiện UBND huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, gần 4 tháng trôi qua kể từ khi tòa phúc thẩm tuyên án nhưng huyện này vẫn chưa thi hành án dù bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Thua kiện một người dân, huyện cầu cứu tỉnh - 1

Phần đất liên quan đến vụ kiện của ông Trần Thanh Bình với UBND huyện Phước Long (Ảnh: TB).

Ông Trần Thanh Bình có phần đất ở thị trấn Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu. Ông Bình nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công huyện Phước Long.

Ngày 12/4/2019, UBND huyện Phước Long có quyết định số 29 về việc cho phép ông Bình chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở.

Tuy nhiên, khoảng 5 tháng sau, UBND huyện Phước Long có quyết định số 114 về việc thu hồi quyết định số 29. Lý do huyện này đưa ra là ông Bình đã rút hồ sơ và không tiếp tục thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất.

Ông Bình khẳng định, ông không rút hồ sơ như lý do mà huyện Phước Long nêu. Do đó, ông Bình gửi đơn khiếu nại nhưng Chủ tịch UBND huyện Phước Long có quyết định số 929 bác đơn của ông. Vì thế, ông Bình khởi kiện ra tòa án yêu cầu hủy quyết định số 114 và quyết định số 929.

Ngày 29/9/2020, TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm và tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Bình, hủy quyết định số 114 và quyết định 929 của UBND huyện Phước Long. Sau đó, UBND huyện Phước Long kháng cáo. Ngày 10/1/2022, TAND cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án sơ thẩm.

Ông Bình cho biết, sau khi có bản án phúc thẩm, ông đã nhiều lần yêu cầu huyện Phước Long thi hành án, trong đó đề nghị giải quyết thủ tục việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quyết định số 29 trước đó. Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Phước Long vẫn chưa thực hiện.

Thua kiện một người dân, huyện cầu cứu tỉnh - 2

Ông Trần Thanh Bình đề nghị huyện Phước Long thi hành phán quyết của tòa án theo quy định (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngày 4/4/2022, ông Đặng Quốc Khởi, Chánh án Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Bạc Liêu, có quyết định buộc thi hành án đối với UBND huyện Phước Long theo bản án phúc thẩm.

Ngày 15/4/022, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều có văn bản giao Chủ tịch UBND huyện Phước Long thực hiện theo quyết định của TAND tỉnh về việc buộc thi hành án theo đúng quy định pháp luật.

Theo nguồn tin của PV Dân trí, sau khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu, UBND huyện Phước Long đã có báo cáo liên quan đến việc thực hiện theo bản án phúc thẩm của TAND cấp cao tại TPHCM.

Ngày 22/4/2022, ông Trần Văn Liêm - Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Long - có văn bản cho biết trong quá trình thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Trần Thanh Bình gặp phải một số khó khăn, vướng mắc theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chiều 6/5, thông tin với PV Dân trí, ông Lê Văn Tần - Chủ tịch UBND huyện Phước Long - cho biết, khi bản án có hiệu lực, UBND huyện đã nhận ngay hồ sơ của ông Trần Thanh Bình để giải quyết. Tuy nhiên, khi huyện thực hiện thì gặp vướng mắc nên huyện đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Bạc Liêu.

Một lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu xác nhận, UBND tỉnh đã nhận được báo cáo của UBND huyện Phước Long, đang giao cho cơ quan chuyên môn xử lý.