Thủ tướng ủng hộ tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho TPHCM

Vân Sơn Quốc Anh

(Dân trí) - "Về tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM, tinh thần là ủng hộ tối đa. Khi ủng hộ thì TPHCM cần tập trung cho 3 đột phá chiến lược" - Thủ tướng Phạm Minh Chính nói tại buổi làm việc với lãnh đạo TP.

11h45 ngày 13/4, sau gần 4 giờ làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát biểu kết luận buổi làm việc với lãnh đạo TPHCM về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm.

Thủ tướng nhấn mạnh vai trò đầu tàu kinh tế của đất nước, đóng góp lớn cho ngân sách quốc gia của TP, đánh giá cao những thành tựu mà TPHCM đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những tháng đầu năm 2021.

Thủ tướng ghi nhận TPHCM là địa phương làm tốt công tác phòng, chống Covid-19, dù nguy cơ cao.

Thủ tướng ủng hộ tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho TPHCM - 1

Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên làm việc với TPHCM (ảnh: Phạm Nguyễn).

Bên cạnh đó, người đứng đầu Chính phủ cũng chỉ ra những hạn chế lớn của thành phố.

Phát triển kinh tế xã hội trong những năm vừa qua và 4 tháng đầu năm chưa xứng tầm với vai trò, vị trí, tầm quan trọng và tiềm năng khác biệt của thành phố, nhưng không phải vì thế mà tự ti, bi quan. Điều này có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Nguyên nhân chủ quan có cả việc Trung ương đã quan tâm đúng mức chưa, TPHCM cố gắng hết chưa - Thủ tướng nói.

Người đứng đầu chính phủ đánh giá TPHCM thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội đạt được một số kết quả tích cực, tuy nhiên phải tiếp tục mạnh mẽ hơn nữa. Qua thực tiễn cần có sơ kết, tổng kết để xem xét cần bổ sung gì và tiếp tục đề xuất.

Trong giai đoạn 2016-2020, TPHCM tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra, giải ngân đầu tư công còn chậm, cơ cấu sử dụng đất chưa hợp lý, tỷ lệ đất công nghiệp, dịch vụ, giao thông thấp…

Thủ tướng ủng hộ tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho TPHCM - 2

Thủ tướng ủng hộ tối đa về tỷ lệ điều tiết ngân sách mà TPHCM đề xuất (ảnh: Phạm Nguyễn).

Tuy còn mặt hạn chế song Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn TPHCM phát huy khí thế, thành quả đạt được để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, xứng tầm hơn nữa với sự mong đợi của cả nước.

"TPHCM cần thống nhất nhận thức và hành động, tư tưởng thông, quyết tâm cao, hành động quyết liệt hiệu quả, làm việc có trọng tâm, trọng điểm, làm chỗ nào dứt chỗ đó", người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh.

Thủ tướng liên hệ ngay với công tác giải phóng mặt bằng và cho rằng trước hết là giải phóng tư tưởng của người dân. Người dân thống nhất rồi thì không "cò kè bớt một thêm hai".

Thủ tướng cũng gợi ý, vấn đề nào chưa có luật quy định, TPHCM mạnh dạn thí điểm và vừa làm vừa rút kinh nghiệm. "Không động cơ xấu, không tham nhũng, không lợi ích nhóm thì Chính phủ bảo vệ, Đảng bảo vệ…", ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Thủ tướng ủng hộ tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách giữ lại cho TPHCM - 3

Thủ tướng trao đổi với các đại biểu bên lề buổi làm việc (ảnh: Phạm Nguyễn).

Ngoài ra, việc phân cấp, phân quyền phải rõ trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm và đi liền với công tác giám sát, kiểm tra liên tục, đầy đủ. "Không để tích tụ sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn", Thủ tướng nói.

Chính phủ không giữ cơ chế chính sách, vì việc này không tạo ra tiền - Thủ tướng nói. 

"Chính phủ chỉ giữ kỷ cương, kỷ luật, thiết kế thể chế, chính sách, đi giám sát, kiểm tra... Cơ chế chính sách Chính phủ không giữ, nhưng thành phố phải đề xuất, phải nói thì mới biết. Chính phủ và TPHCM đều có trách nhiệm và thành phố cần phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, tự lực tự cường", Thủ tướng nhấn mạnh.

Qua cuộc họp, Thủ tướng cơ bản đồng tình với các kiến nghị của TPHCM và tin tưởng TPHCM phát huy thành tựu, thành tích qua nhiều nhiệm kỳ, sẽ có đột phá trong năm nay và năm tới.

Về việc điều chỉnh tỷ lệ điều tiết ngân sách TPHCM, Thủ tướng khẳng định "ủng hộ tối đa" kiến nghị của thành phố, vừa khuyến khích, vừa nâng cao trách nhiệm của thành phố. Chính phủ phối hợp với TPHCM và các cơ quan liên quan đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.