Thủ tướng nhấn mạnh 2 chủ trương trong phòng chống Covid-19

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Sáng ngày 8/5, các ứng cử viên ĐBQH TP Cần Thơ khóa XV có buổi tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Tham dự có ứng cử viên Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Các ứng cử viên ĐBQH TP Cần Thơ khóa XV (đơn vị bầu cử số 1) gồm: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Giám đốc Công an TP Cần Thơ Nguyễn Văn Thuận, Bí thư Thành Đoàn TP Cần Thơ Đào Chí Nghĩa, bà Dư Thị Mỹ Hân - Trưởng Ban Tổ chức - kiểm tra Hội Liên hiệp phụ nữ TP Cần Thơ và bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Giám đốc điều hành Công ty cổ phần sản xuất thương mại Abavina.

Thủ tướng nhấn mạnh 2 chủ trương trong phòng chống Covid-19 - 1

Ứng cử viên ĐBQH, Thủ tướng Phạm Minh Chính trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri ở Cần Thơ sáng 8/5.

Mở đầu phát biểu của mình với cử tri về tình hình dịch Covid-19 hiện nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, tình hình dịch rất khó lường, không dự báo được, phát sinh từ năm 2020 đến giờ này trên thế giới, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á người mắc Covid-19 càng ngày tăng lên.

Theo Thủ tướng, vừa qua dịch bùng phát lên, một là do lơ là, chủ quan, mất cảnh giác ở một số địa phương, một số cơ quan, đơn vị, có cả ngành y tế, một số cá nhân không chịu chấp hành nghiêm túc quy định của Chính phủ, từ đó nguy cơ rất cao xảy ra làn sóng dịch lần thứ 4 ở đất nước ta, việc này rất hiện hữu, có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Thủ tướng nhắc lại 2 chủ trương chính trong kiểm soát dịch bệnh: Thứ nhất là chống hai khuynh hướng: lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, lo sợ, hốt hoảng, mất bình tĩnh. Thứ hai là chuyển đổi trạng thái chống dịch từ phòng ngự sang tấn công, trong đó, tấn công là chính để đẩy lùi đại dịch.

Trình bày chương trình hành động ứng cử ĐBQH của mình, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, ứng cử ĐBQH tại vùng sông nước ĐBSCL, cụ thể là TP Cần Thơ là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao.

Nói về sự phát triển đất nước nói chung, ĐBSCL và TP Cần Thơ nói riêng, Thủ tướng cho rằng, xác định dựa trên 3 trụ cột chính, đó là giá trị con người (phát huy cao độ trí tuệ con người...), giá trị thiên nhiên (thiên nhiên chúng ta có hạn, nên làm thế nào khai thác hiệu quả nhất); giá trị văn hóa truyền thống lịch sử của đất nước (nâng cao nhận thức của nhân dân...).

Thủ tướng nhấn mạnh 2 chủ trương trong phòng chống Covid-19 - 2

Các cử tri tại buổi tiếp xúc với ứng cử viên ĐBQH khóa XV TP Cần Thơ ngồi giãn cách và đều đeo khẩu trang.

Thủ tướng cho rằng, cả 3 trụ cột nói trên đều có khó khăn nên chúng ta cần sự đồng lòng, quyết tâm, đoàn kết lại để khai thác, giữ gìn và phát huy.

"Chính phủ sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Quan tâm chú ý vùng ĐBCSL, nơi dân số hơn 20 triệu người, có tiềm năng lớn về đất đai, con người, truyền thống lịch sử. Chúng ta còn thiếu cơ chế chính sách, do đó tiếp tục cùng nhau đề xuất các cơ chế chính sách phù hợp để phát triển đất nước nói chung, vùng ĐBSCL nói riêng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trong nhiều năm tới, đến năm 2045, xây dựng TP Cần Thơ thực sự là trung tâm của 13 tỉnh, thành ĐBSCL, xứng tầm khu vực.

Được tín nhiệm của cử tri TP Cần Thơ, Thủ tướng nhấn mạnh, trước là làm một công dân tốt, đảng viên tốt, cán bộ tốt, để cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP vượt qua khó khăn, thách thức, cuối cùng làm sao để TP năm sau, nhiệm kỳ sau đạt thành quả tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ trước, đời sống nhân dân hạnh phúc ấm no năm sau hơn năm trước cả về lợi ích về tinh thần (được đóng góp ý kiến, mong muốn, sáng kiến của mình cho sự phát triển chung…) và vật chất (đời sống chỗ ăn, ở  và các điều kiện đi lại khác được tốt nhất).

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội