Quảng Nam:

Thả 5 cá thể rùa quý hiếm về rừng tự nhiên

Công Bính

(Dân trí) - Ngày 23/4, Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn (Quảng Nam) phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh thả 5 cá thể rùa núi viền quý hiếm về lại rừng tự nhiên.

Vị trí thả 5 cá thể rùa được lựa chọn tại một khu vực rừng sâu, gần khe suối thuộc Vườn Quốc gia Sông Thanh để đảm bảo an toàn cho rùa sống khỏe mạnh.

Thả 5 cá thể rùa quý hiếm về rừng tự nhiên - 1

Một trong 5 cá thể rùa núi viền được thả về tự nhiên.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn, rùa núi viền là một trong số các loài rùa cạn đẹp nhất, mai và da có màu nâu vàng. Rùa núi viền được liệt kê trong sách đỏ động vật Việt Nam, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIA, cần được ưu tiên bảo vệ và bảo tồn nòi giống.

Trước đó, một người dân tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn) đã tự nguyện giao nộp 5 cá thể rùa trên cho Hạt Kiểm lâm Phước Sơn, sau khi mua lại của những người thợ rừng.

Thả 5 cá thể rùa quý hiếm về rừng tự nhiên - 2

Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm huyện Phước Sơn đã nhanh chóng làm thủ tục để thả về môi trường rừng tự nhiên khi các cá thể rùa vẫn đang khỏe mạnh.

Được biết, Vườn Quốc gia Sông Thanh được công nhận là vùng đa dạng sinh học trọng yếu toàn cầu, đồng thời là hành lang bảo tồn quan trọng toàn cầu bởi tầm quan trọng của quần thể động vật có vú.

Vườn quốc gia Sông Thanh có 68 loài thú, trong đó có nhiều loài đặc hữu quý hiếm như mang Trường Sơn, thỏ vằn Trường Sơn, rùa núi viền, gấu ngựa…