Bạc Liêu:

Sạt lở đường vào chùa có tượng Phật cao nhất miền Tây: Đề nghị cấm tàu chạy

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Liên quan đến vụ đường vào chùa có tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây bị sạt lở, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu đề nghị địa phương xem xét cấm tàu đưa rước khách chạy trên sông.

Mới đây, thông tin với báo chí, ông Trần Minh Hải, Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, cho biết dự án xây dựng đường vào chùa Hưng Thiện thuộc ấp Phú Tòng, xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, có kinh phí 10 tỷ đồng. Đây là ngôi chùa có tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây (cao hơn 43m).

Cùng với dự án xây dựng đường, theo ông Hải còn có kè song song với đường có vốn đầu tư khoảng 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chưa có kinh phí nên huyện chưa làm được kè.

Sạt lở đường vào chùa có tượng Phật cao nhất miền Tây: Đề nghị cấm tàu chạy - 1

Tuyến đường vào chùa Hưng Thiện, nơi có tượng Phật Quan Âm cao nhất miền Tây hiện có nhiều điểm bị sạt lở phía giáp bờ sông (Ảnh: HH).

"Đường sạt lở là do mưa kết hợp tàu chạy công suất lớn trên sông gây sạt lở. Hiện tại, chúng tôi tạm thời cấm ô tô lưu thông để thực hiện gia cố khắc phục lại những vị trí sạt lở", ông Hải cho hay.

Về phản ánh một số tàu đưa rước khách ra vào chùa hoạt động không có giấy phép hoặc không đủ điều kiện thì huyện sẽ kiểm tra lại. Nếu phát hiện có tình trạng này sẽ cho dừng hoạt động.

Sạt lở đường vào chùa có tượng Phật cao nhất miền Tây: Đề nghị cấm tàu chạy - 2

Một điểm sạt lở khá nghiêm trọng, ăn sâu vào bên chân đường (Ảnh: HH).

Liên quan vấn đề này, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, đề nghị địa phương làm sao xử lý nghiêm các tàu chạy công suất lớn.

"Ngày xưa con sông vào chùa Hưng Thiện nhỏ xíu, giờ rộng như sông Cà Mau, sạt lở cỡ đó sao chịu nổi. Hiện đường đang sạt lở thì địa phương xem xét cấm tàu đi, phát huy tuyến đường bộ. Thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông vào cuộc mạnh vào, chứ để lở hoài thì nhân dân sao chịu được", Chủ tịch Bạc Liêu quyết liệt.

Sạt lở đường vào chùa có tượng Phật cao nhất miền Tây: Đề nghị cấm tàu chạy - 3

Tuyến sông vào chùa Hưng Thiện thời gian qua có rất nhiều tàu chạy công suất lớn đưa rước khách, được cho là một trong những nguyên nhân gây sạt lở bờ sông (Ảnh: HH).

Như Dân trí đã phản ánh, những ngày qua, tuyến đường bê tông vào chùa Hưng Thiện ở xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ sông.

Theo ghi nhận của phóng viên, tuyến đường dài khoảng 3km nằm cạnh bờ sông, đã có ít nhất 10 điểm sạt lở khá nghiêm trọng, nguy cơ đe dọa an toàn giao thông do chùa Hưng Thiện hàng ngày có rất đông người dân đến thăm viếng.

Hiện nhiều xe ô tô chở khách đi viếng chùa không được chạy vào tuyến đường mà phải dừng lại bên ngoài, khách xuống đi đò hoặc xe máy vào trong chùa.