Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ

Hoàng Tùng

(Dân trí) - Ngày 15/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn công tác của Quốc hội đã đến chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ.

Cùng đi có Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Phan Viết Lượng; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Đỗ Văn Phới; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội... 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ - 1

Ông Trần Thanh Mẫn - Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội - chúc mừng lễ Phật đản tại Cần Thơ (Ảnh: HT).

Tại các điểm đến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ông Trần Thanh Mẫn chúc mừng và gửi tới Hòa thượng Thích Giác Nhường và Hòa thượng Đào Như, cùng toàn thể thượng tọa, đại đức, tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ lời chúc mạnh khỏe, an lành và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, với sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành quyết liệt của Nhà nước, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức thành viên, đặc biệt là sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, nước ta đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, kinh tế bảo đảm vĩ mô, công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh, an ninh chính trị được giữ vững ổn định, đời sống của nhân dân được nâng lên, công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, công tác phòng chống tham nhũng có hiệu quả...

Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong kết quả chung của đất nước có sự đóng góp rất tích cực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ nói riêng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng và mong muốn rằng Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục là cầu nối quan trọng tuyên truyền, vận động tăng ni, tín đồ phát huy tinh thần đoàn kết cùng nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, góp phần xây dựng đất nước và TP Cần Thơ phát triển.

Phát biểu ghi nhận tại buổi gặp gỡ cùng với đoàn nhân dịp về thăm chúc mừng lễ Phật đản, Hòa thượng Thích Giác Nhường và Hòa thượng Đào Như cảm ơn sự quan tâm và tình cảm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đặc biệt là ông Trần Thanh Mẫn luôn dành tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm tới các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và TP Cần Thơ trong các mùa lễ hội Phật đản những năm qua.

Các hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni, tín đồ Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ sẽ luôn nỗ lực phát huy truyền thống tốt đẹp của phật giáo Việt Nam tham gia xây dựng quê hương, ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh...