Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

An Nhiên

(Dân trí) - Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh, được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng - 1

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh được Bộ Chính trị phân công, chỉ định làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Sáng 4/5, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Cùng dự Hội nghị có các ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh...

Ông Trần Lưu Quang làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng - 2

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ sự mong muốn tiếp tục nhận được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, động viên chia sẻ cùng tháo gỡ những khó khăn của thành phố Hải Phòng...

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, chỉ định ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hồ Chí Minh tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Trần Lưu Quang (SN 1967, ở huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, cao cấp lý luận chính trị, là cán bộ lãnh đạo được đào tạo cơ bản, đã có 3 nhiệm kỳ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết khóa XI, Ủy viên chính thức khóa XII, XIII, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau.

Năm 2015, ông Quang là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2015-2020; đến tháng 2/2019 là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tái cử Phó Bí thư Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang gửi lời cảm ơn trân trọng đến các đồng chí trong Bộ Chính trị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã nhất trí giao nhiệm vụ mới cho ông ở một vùng đất mới.

Ông Trần Lưu Quang cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Phòng - ông Lê Văn Thành và các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã đồng ý tiếp nhận ông như một người cộng sự, người đồng đội, người đồng chí.

Ông Trần Lưu Quang hứa sẽ cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý với công việc, khiêm tốn học hỏi để cùng với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xây dựng một tập thể lãnh đạo đoàn kết nhất trí, thống nhất hành động vì sự phát triển và bình yên của thành phố Hải Phòng.