"Mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu"

Thế Kha

(Dân trí) - Mỗi quận ở 5 TP trực thuộc Trung ương xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. 58 tỉnh còn lại thí điểm mỗi tỉnh ít nhất một Công an phường.

Chiều 23/11, Bộ Công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022; triển khai kế hoạch thực hiện tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và xây dựng thí điểm "Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị" trên toàn quốc.

Mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu - 1

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Lê Dương).

Toàn quốc xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an - cho biết năm 2021 Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trương triển khai thực hiện xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương (Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TPHCM, Cần Thơ).

Qua một năm triển khai đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp của 5 thành phố. Đặc biệt là sự quan tâm của Thành ủy, UBND 5 thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu.

Mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu - 2

Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an (ngoài cùng bên trái) kiểm tra việc thực hiện "Xây dựng thí điểm Công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị" tại TP Hải Phòng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Kết quả nổi bật, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn 5 phường điển hình, kiểu mẫu đã có những chuyển biến rõ nét, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra tình huống bất ngờ. Không để xảy ra tội phạm các loại từ nghiêm trọng trở lên; không có tội phạm manh động, hoạt động theo kiểu xã hội đen.

Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đi vào nề nếp, không còn tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên…

"Qua đó tạo niềm tin, mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa nhân dân với cấp ủy đảng, chính quyền cơ sở và lực lượng Công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đánh giá.

Bên cạnh đó, trụ sở làm việc của Công an phường được quan tâm xây dựng, sửa chữa; biên chế được tăng cường đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Việc triển khai các biện pháp công tác công an ngày càng đồng bộ, bài bản.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cho biết, năm 2023, Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục triển khai nhân rộng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương.

"Mục tiêu mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị. Tại 58 tỉnh còn lại triển khai xây dựng thí điểm, mỗi tỉnh ít nhất một phường. Cuối năm 2023 sẽ tổ chức sơ kết toàn quốc xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị", Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thông tin tại hội nghị.

Bộ Công an đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 mỗi thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành ít nhất từ 30% trở lên Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; đến năm 2030 hoàn thành 100%.

Để thực hiện kế hoạch đó, lãnh đạo Bộ Công an đã có văn bản gửi Ban Thường vụ các Thành ủy (Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ) đề nghị chỉ đạo các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị xã hội ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đô thị văn minh, phòng chống tội phạm. Kiên quyết làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các điều kiện phát sinh tội phạm, góp phần từng bước xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, văn minh, an toàn và lành mạnh.

Bộ Công an đề nghị các địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ, quy hoạch đất, chuyển đổi trụ sở làm việc cho Công an phường được lựa chọn để xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

"Quan tâm chế độ chính sách, kiện toàn đối với lực lượng Bảo vệ dân phố, Dân phòng và các tổ chức quần chúng hỗ trợ làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở", lãnh đạo Bộ Công an nêu trong văn bản gửi tới các địa phương.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 27 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, tham mưu tổ chức thực hiện "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Đại diện Báo điện tử Dân trí, ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí đã nhận Bằng khen của Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an.

Mỗi quận xây dựng ít nhất một Công an phường điển hình, kiểu mẫu - 3

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trao Bằng khen cho các tập thể và cá nhân. Ông Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo điện tử Dân trí (ngoài cùng bên phải) nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Việt Dũng).

Lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc (V05 - Bộ Công an) đã thông tin về kết quả tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2022.

Theo ông Chi, lực lượng công an các cấp đã chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền trong và ngoài lực lượng công an đã tổ chức tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Đáng chú ý, công an các địa phương đã sáng tạo trong việc trong việc tổ chức ngày hội với việc tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân tại các điểm tổ chức, thăm hỏi động viên trên 35.000 suất quà với tổng giá trị gần 35 tỷ đồng cho các cá nhân, gia đình chính sách, gương điển hình tiên tiến, các mô hình hoạt động hiệu quả tạo nên khí thế sôi nổi đúng với ý nghĩa "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" thực sự là ngày hội của nhân dân.

"Tổng số điểm cấp cơ sở xã, phường, thị trấn trong toàn quốc tổ chức Ngày hội năm 2022 là 5.813 điểm. Các địa phương đều tổ chức số điểm Ngày hội vượt yêu cầu kế hoạch của Ban chỉ đạo "Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" Trung ương. Ngày hội năm 2022 chủ yếu tổ chức tại cơ sở xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư, qua đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", Đại tá Nguyễn Thế Chi đánh giá.

Đặc biệt, có 28 điểm tổ chức Ngày hội tại cơ sở được lãnh đạo Trung ương là các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về dự, tặng quà cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần động viên phong trào ở cơ sở.

Đại diện Bộ Công an cho hay, sẽ thực hiện nhiều biện pháp, đổi mới về nội dung, hình thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới. Trong đó chú trọng biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa; quan tâm tới chế độ, chính sách đối với gia đình cán bộ làm công tác xây dựng phong trào, lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…