Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng dài ngày

Nguyễn Dương

(Dân trí) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ và Trung Bộ bắt đầu bước vào đợt nắng nóng dài ngày, dự kiến đến ngày 16/5.

Hôm qua (9/5), ở phía Tây Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất ở khoảng 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C như: Mường La (Sơn La) 38.3 độ C, Yên Châu (Sơn La) 37.5 độ C, Phù Yên (Sơn La) 37.4 độ C, Mai Châu (Hòa Bình) 37.6 độ C, Tương Dương (Nghệ An) 37.9 độ C, Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38.4 độ C, Trà My (Quảng Nam) 37.3 độ C, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 38.1 độ C.

Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng dài ngày - 1

Miền Bắc và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng dài ngày.

Dự báo, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ngày hôm nay (10/5), ở khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Từ ngày mai (11/5), nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trên 39 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay (10/5), có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C. Từ ngày mai (11/5), có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 50-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Cảnh báo, đợt nắng nóng ở các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/5, ở Nam Bộ đến khoảng ngày 13/5.    

Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng: Cấp 1.