Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái

Cát Cát

(Dân trí) - Ngôi nhà nằm ở quận 5 (TP.HCM) của chị Nguyễn Thùy Trang được điều hòa không khí nhờ hệ thống cây xanh và cây ăn quả bao trùm.

Nếu bạn là người yêu thích những mảng xanh tươi đẹp của thiên nhiên thì ngôi nhà này quả là không gian sống lý tưởng mà bạn mơ ước.

Chị Trang, chủ căn nhà chia sẻ, nhà có chiều ngang nhà 8m, chiều dài 10m và khoảng sân nhỏ.

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 1
Ngôi nhà 2 tầng với màu xanh bao phủ mọi ngóc ngách.
Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 2
Ngôi nhà được gia chủ cải tạo cách đây 4 năm.

Đây vốn là căn nhà cũ, khi nhận bàn giao, chị Trang định đập đi xây lại nhưng qua khảo sát, thấy kết cấu còn chắc chắn nên kiến trúc sư tư vấn giữ lại phần khung và cải tạo lại toàn bộ các phòng, tăng công năng và tiện ích. Cách này cũng giúp gia chủ tiết kiệm được một phần chi phí.

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 3
Thiết kế mang cả nắng và gió vào nhà.

Cách xử lý không gian, mang nắng gió và cây xanh vào nhà được vợ chồng gia chủ rất hài lòng, ưng ngay từ lần đầu tiên khi nhìn thấy bản thiết kế hoàn thiện.

Chủ nhân của ngôi nhà là một người rất yêu thích cây xanh. Chị dành nhiều thời gian để chăm sóc vun trồng khu vườn nhỏ xinh với nhiều loại cây mang sinh khí mới mẻ, giúp ngôi nhà luôn tràn đầy sức sống.

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 4
Bức tường cũng được tận dụng làm vườn treo.

Đặc biệt, chị chú trọng đến việc làm khuôn viên trồng cây, không chỉ trong sân mà còn đặt trên hành lang, ban công và hệ thống tường…

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 5
Nữ chủ nhân ngôi nhà tận dụng tất cả khoảng trống có nắng, ánh sáng để trồng cây ăn quả, cây cảnh nhằm mục đích giải quyết vấn đề về ô nhiễm không khí.

Công trình gồm có 2 khối được liên kết với nhau bởi hệ thống cây xanh và ánh sáng...

Những lối đi trong nhà cũng ngập tràn cây xanh. Các tầng đều bố trí cửa kính to, đón nắng. Ban công và hành lang gia chủ tận dụng trồng cây ăn quả.

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 6
Các loại cây ăn quả trồng trong chậu.

Ngoài ra, chị gắn thêm mái hiên di động. Khi nào trời có mưa lớn hay nắng to, phần mái hiên sẽ được kéo lên che cho cây.

Ngôi nhà hoàn thiện năm 2017, đến nay vẫn còn như mới do chị Trang sử dụng rất gìn giữ và chăm chút.

Tuy trồng nhiều cây nhưng chị vẫn giữ lại một khoảng trống, để cả nhà tụ tập, mở các bữa tiệc ngoài trời.

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 7
Góc đọc sách, thư giãn.

Vườn cây được phân loại theo đặc tính phát triển. Cây ăn trái ưu tiên ở vị trí nhiều nắng. Cây mang phong cách nhiệt đới (tropical), chị chăm bằng cách xịt thuốc định kỳ, tránh sâu bọ.

Cây cảnh lá được bố trí ở khu vực thoáng mát, không có nắng và giữ độ ẩm ít nhất từ 45 - 70%.

Với giàn cây leo, phần lớn Thùy Trang trồng dòng Philodondren thân bò (loại cây trồng trong nhà) nên bắt buộc phải sống trong môi trường ẩm ướt để rễ phát triển.

Cây ăn trái trong vườn khá phong phú gồm: Xoài, bưởi, khế, roi, ổi, cam, cóc, sapoche, lựu…

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 8

Mặc dù trồng trong chậu nhưng cây nào cũng phát triển tốt, sai quả.

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 9

Các không gian chức năng của ngôi nhà được thiết kế gần gũi, mộc mạc, với các vật liệu quen thuộc như: Gạch, đá, gỗ và không có quá nhiều chi tiết rườm rà. Các phòng liên kết bằng không gian mở, kiến trúc sư cũng tận dụng các khung cửa kính to lấy ánh sáng vào nhà.

Mát mắt với nhà phố ở Sài Gòn ngập cây xanh, trĩu trịt hoa trái - 10
Nội thất đơn giản từ gỗ, đá… nhưng vẫn giữ được sự tinh tế.