Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội

Đỗ Quân

(Dân trí) - Hàng chục cây xanh có đường kính gốc 20-30cm trên trục đường nối từ công viên Cầu Giấy đến đường Dương Đình Nghệ (Hà Nội) bị chết khô.

Hà Nội: Hàng loạt cây xanh bất ngờ chết khô trên khu đất vàng Cầu Giấy

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 1

Theo ghi nhận của PV, hàng cây xanh dọc hai bên đường trước cổng vào Công viên Cầu Giấy (Hà Nội) có nhiều thân cây bị khô héo, trong đó phần lớn là cây sấu, có đường kính từ 20 - 30cm, chiều cao từ 3 - 5m.

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 2

Một số người dân nơi đây cho biết, khi mới trồng thì hàng cây cũng ra mầm, có lá xanh. Nhưng sau đó một thời gian thì nhiều cây có hiện tượng héo lá, chết dần chết mòn... Đoạn đường mới mở qua cổng công viên Cầu Giấy được trồng khoảng 80 cây dọc 2 bên đường để tạo cảnh quan.

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 3

Ông Hoàng Hùng, người dân sinh sống ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: "Lúc đầu khi mới trồng thì cây cũng mọc lá xanh, phát triển tốt. Sau đó một số cây có hiện tượng héo, chết dần và tôi cũng không thấy đơn vị nào đi chăm sóc hàng cây".

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 4

Nhiều cây có đường kính gốc khá lớn từ 20 - 30cm 

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 5

Vỏ cây bong tróc từng mảng lớn, khô héo.

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 6

Vị trí hàng loạt cây chết trước cổng công viên Cầu Giấy, đối diện với tòa nhà FPT Tower.

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 7

Hàng cây xanh tại đây có chiều cao khoảng từ 5 - 7m, trồng giãn cách 10 - 12m một cây.

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 8

Theo quan sát, khoảng 80 cây được trồng dọc 2 bên đường thì có đến 60 cây có hiện tượng khô héo...

Hàng loạt cây xanh mới trồng chết khô trên khu đất vàng Hà Nội - 9

Cũng theo ghi nhận, dù là tuyến đường mới được xây dựng nhưng đã có nhiều hố ga bị mất nắp tạo thành hố sâu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người tham gia giao thông.