Hà Nội: 6 người ứng cử đại biểu Quốc hội xin rút, 1 người bị tạm giam

Quốc Vinh

(Dân trí) - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết, trong 72 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo báo cáo, tổng số hồ sơ và danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 72 người; trong đó 42 người được giới thiệu ứng cử; 30 người tự ứng cử.

Hà Nội: 6 người ứng cử đại biểu Quốc hội xin rút, 1 người bị tạm giam - 1

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hiệp thương lần 3 và giữa tháng 4.

Tổng số hồ sơ và danh sách trích ngang những người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 188 người, trong đó, 185 người được giới thiệu ứng cử, 3 người tự ứng cử.

Theo báo cáo, tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của thành phố Hà Nội là 72 hồ sơ. Tính đến ngày 2/4, đã có 6 người có đơn xin rút, 1 người bị cơ quan công an bắt tạm giam để điều tra.

Tổng số hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 188 hồ sơ. Tính đến ngày 2/4, có 11 người có đơn xin rút.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa XVI, trong thời gian từ 14/4 đến 16/4/2021.

Dòng sự kiện: Bầu cử Quốc hội