Hà Tĩnh:

Dùng xe buýt làm điểm trú, chốt trực chống dịch Covid-19

Xuân Sinh

(Dân trí) - Để đảm bảo sự an toàn, hiệu quả trong công tác kiểm soát người ra vào tại các điểm phong tỏa, Hà Tĩnh đã điều động xe buýt đến các chốt để hỗ trợ lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Dùng xe buýt làm điểm trú, chốt trực chống dịch Covid-19 - 1

Hà Tĩnh dùng xe buýt, xe tải thùng để hỗ trợ các điểm chốt.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ngành chức năng đã chốt chặn các điểm có dịch nhằm hạn chế sự lây lan dịch.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của cơn bão số 2, từ chiều và đêm 12/6 tại Hà Tĩnh có mưa kèm theo gió lớn. Để hỗ trợ lực lượng tổ liên ngành tại các chốt kiểm soát, Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, các địa phương triển khai hỗ trợ lực lượng tại những điểm chốt bằng việc bố trí xe buýt làm nơi trú tránh mưa bão.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Công ty CP Xe buýt Hà Tĩnh bố trí 22 xe đến các điểm chốt để lực lượng làm nhiệm vụ tránh trú mưa.

Ngoài ra, Sở cũng đã đề nghị lãnh đạo các huyện thị làm việc, liên hệ với nhà xe sẵn sàng hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ ở những điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện mưa gió diễn biến phức tạp.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty CP Vận tải ô tô Hà Tĩnh cho hay, trong tối nay, đơn vị điều động 20 xe buýt tới các điểm chốt chặn dịch trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Đến 23h ngày 12/6, đã có 30 xe buýt, xe khách đến chốt phòng, chống dịch Covid-19 ở thành phố Hà Tĩnh. Huyện Thạch Hà huy động 6 xe buýt và 4 xe tải thùng loại nhỏ làm nơi trú trực chốt cho các lực lượng.

Huyện Lộc Hà cho biết đã điều được 7 xe trong tổng số 17 chốt kiểm soát chống dịch trên địa bàn. Huyện Hương Sơn cũng đã điều động 5 xe buýt của Công ty CP Vận tải Thọ Lam để hỗ trợ điểm trực chốt.

"Mưa to kèm theo gió lớn khiến nhiều điểm chốt dựng bằng bạt bị đổ, việc dùng xe buýt, xe tải thùng để hỗ trợ tại các điểm chốt là một sáng kiến hay, giúp cán bộ chiến sĩ vừa đảm bảo an toàn, lại đảm bảo việc theo dõi, kiểm soát người ra vào tại các khu phong tỏa", một cán bộ tại điểm chốt thành phố Hà Tĩnh chia sẻ.

Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 31 ca dương tính với SARS-CoV-2.