Dự án được dùng 64 tấn thuốc nổ: Chỗ đó phải trồng rừng chứ sao lại xẻ núi!

Hải Đăng

(Dân trí) - "Theo tinh thần của quyết định 1396 thì khu vực núi Hòn Rớ phải trồng rừng, giữ rừng phòng hộ, chứ không phải cấp phép dự án làm đô thị trên núi", Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc nói.

"Phải giữ rừng chứ không phải xẻ núi làm đô thị"

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, nguyên Chủ tịch Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa cho rằng, khu vực triển khai dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang trên núi Hòn Rớ (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Hàng đời nay, dãy núi này che chắn cho khu dân cư, nay cho bạt núi khiến địa hình bị xáo trộn, làm thay đổi dòng chảy, tiềm ẩn hệ lụy khó lường.

Dự án được dùng 64 tấn thuốc nổ: Chỗ đó phải trồng rừng chứ sao lại xẻ núi! - 1

Dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang được cho chưa phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025

Kiến trúc sư Nguyễn Văn Lộc cho rằng, dự án này không phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2025 được Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1396 năm 2012. "Theo tinh thần của quyết định 1396 thì khu vực núi Hòn Rớ phải trồng rừng, giữ rừng phòng hộ, chứ không phải cấp phép dự án làm đô thị trên núi", ông Lộc nói.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, trong số hơn 24,3 ha thuộc phạm vi dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang thì có hơn 9,38 ha diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ và làm taluy.

"Quyết định 1396 không cho làm đô thị trên núi, trong đó có khu vực núi Hòn Rớ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang. Trong bản đồ sử dụng đất kèm theo quyết định 1396 những chỗ nào cho khai thác để phát triển đô thị thì được vẽ trong đó rất rõ ràng", ông Lộc cho hay.

Bình luận trên cộng đồng mạng, một số chuyên gia khí hậu địa chất cũng cho rằng, dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang được cấp phép dùng 64,5 tấn thuốc nổ để thi công san nền sẽ tác động đến nền địa chất khu vực này. "Thuốc nổ không chỉ san phẳng mặt bằng mà nó còn phá vỡ kết cấu đất đá vốn dĩ đã ổn định hàng ngàn năm. Khi các kết cấu này bị phá vỡ sẽ ngậm nước, có nguy cơ sạt trượt", chuyên gia này cảnh báo.

Dự án được dùng 64 tấn thuốc nổ: Chỗ đó phải trồng rừng chứ sao lại xẻ núi! - 2

Dự án đang triển khai theo quy hoạch chi tiết 1/500, với khối lượng thi công hạ cốt nền khoảng 50% dự án

Mặc dù dự án không phù hợp quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 (được phê duyệt 2012) nhưng trước đó từ năm 2013, UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 Khu biệt thự vườn The Panorama Villas (nay có tên là dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang). Đến tháng 12/2017, UBND tỉnh Khánh Hòa có quyết định về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Khu biệt thự vườn The Panorama Villas.

Liên quan đến dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang, qua rà soát, UBND TP Nha Trang cũng khẳng định, dự án này chưa phù hợp với đồ án quy hoạch chung TP Nha Trang đến năm 2025 được Chính phủ phê duyệt tại quyết định 1396 năm 2012.

Đồng thời, UBND TP Nha Trang cũng lên tiếng phản đối việc nổ mìn tại dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang. Cụ thể ngày 19/1/2021, UBND TP Nha Trang đã có công văn đề nghị Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa xem xét không tiếp tục cấp phép sử dụng vật liệu nổ để thi công tại dự án Khu đô thị Haborizon Nha Trang. Đồng thời đề nghị đánh giá độ an toàn "một cách toàn diện" khi cấp phép nổ mìn tại dự án này.

Yêu cầu kiểm tra dự án đủ điều kiện chuyển tiếp hay không

Liên quan đến dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân vừa có yêu cầu Sở KH&ĐT kiểm tra lại để khẳng định dự án này đủ điều kiện thực hiện chuyển tiếp theo quy định hiện hành hay không.

Dự án được dùng 64 tấn thuốc nổ: Chỗ đó phải trồng rừng chứ sao lại xẻ núi! - 3

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (đứng giữa) kiểm tra tiến độ thi công dự án khu đô thị Haborizon Nha Trang hôm 7/4.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan kiểm tra việc thi công nổ mìn hạ cốt nền tại dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa trước ngày 15/4.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu chủ đầu tư xây dựng phương án thi công hạ cốt nền, giải pháp thoát nước đảm bảo kỹ thuật và an toàn theo quy định, tránh làm sạt lở đất, đặc biệt lưu ý biện pháp phòng, chống thiên tai có thể xảy ra trong mùa mưa lũ.

Theo Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa, dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang (xã Phước Đồng, TP Nha Trang) do Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thế Giới Xanh (TP HCM) làm chủ đầu tư, nhằm xây dựng khu nhà ở với tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng.

Về tiến độ dự án, Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay dự án đang triển khai theo quy hoạch chi tiết 1/500, với khối lượng thi công hạ cốt nền khoảng 50% dự án. Đến nay dự án Khu đô thị hướng biển Haborizon Nha Trang chưa được cấp phép xây dựng.