Đắk Nông tổ chức chiến dịch trồng 3 triệu cây xanh

Đặng Dương

(Dân trí) - Đây là chiến dịch trồng cây xanh lớn nhất mà địa phương này triển khai từ trước đến nay, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 17/5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức Họp báo thông tin về Chương trình nghệ thuật và Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022.

Đắk Nông tổ chức chiến dịch trồng 3 triệu cây xanh - 1

UBND tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức trồng cây với số lượng nhất từ trước đến nay.

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" khởi đầu mùa trồng cây, gây rừng nhằm đạt mục tiêu trồng rừng trong năm 2022 của tỉnh Đắk Nông và triển khai thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ.

Toàn tỉnh Đắk Nông sẽ thực hiện trồng khoảng gần 3 triệu cây xanh phân tán, riêng dọc hai tuyến quốc lộ 14 và quốc lộ 28 (nơi là điểm nóng của tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng) sẽ thực hiện trồng thông ba lá với số lượng khoảng một triệu cây.

Tại buổi họp báo, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông - cho biết phần lớn các địa phương khác lựa chọn trồng cây ngay thời điểm mùa xuân. Tuy nhiên do đặc thù của địa phương, sau Tết Nguyên đán là mùa khô nên tỉnh Đắk Nông lựa chọn thời điểm tổ chức chương trình vào giữa tháng 5, khi bắt đầu mùa mưa tại Tây Nguyên. Đây là thời điểm thích hợp để cây trồng có thể sống, phát triển. Kinh phí của chương trình được huy động từ nguồn xã hội hóa.