Đà Nẵng: Không được tập trung quá 5 người nơi công cộng

Tâm An

(Dân trí) - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh yêu cầu người dân không được tập trung quá 5 người ở nơi công cộng, hạn chế sinh hoạt gia đình tập trung đông người.

Đà Nẵng: Không được tập trung quá 5 người nơi công cộng - 1

Đà Nẵng siết quy định phòng, chống dịch, yêu cầu người dân không được tập trung quá 5 người ở nơi công cộng.

Tối 13/5, UBND TP Đà Nẵng có công văn về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, truyền đạt yêu cầu siết chặt quy định về phòng, chống dịch nêu trên của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh.

Cụ thể, lãnh đạo TP Đà Nẵng yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; không được tập trung quá 5 người ở nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện.

Ngoài ra, còn có yêu cầu người dân hạn chế tổ chức hoạt động tập trung đông người trong sinh hoạt tại gia đình. Lý do nguy cơ lây lan dịch Covid-19 rất cao trong gia đình.

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch TP Đà Nẵng yêu cầu các cấp, ngành chức năng tiếp tục giám sát việc thực hiện quy định tạm dừng các hoạt động, dịch vụ không cần thiết; quy định không bán hàng ăn, uống tại chỗ.

Thực hiện nghiêm việc áp dụng "Thẻ đi chợ" và các quy định phòng, chống dịch tại các chợ; yêu cầu chủ cơ sở triển khai ngay các biện pháp đảm bảo giãn cách giữa người đến mua sắm, giao dịch trong cùng một thời điểm.

Đà Nẵng  hôm nay tăng 10 ca  nhiễm  SARS-CoV-2

Ban chỉ đạo phòng, chống  dịch TP Đà Nẵng thông  tin, dịch Covid-19 tại Đà Nẵng, tính đến 18h chiều nay 13/5, số ca nhiễm SARS-CoV-2 (bao gồm bệnh nhân mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố và số ca dương tính SARS-CoV-2) là 112 ca; tăng 10 ca so với hôm qua (12/5).

Kết quả truy vết, xét nghiệm công nhân và người dân sống xung quanh khu công nghiệp An Đồn (quận Sơn Trà) thể hiện hơn 7.000 mẫu bệnh phẩm âm tính với SARS-CoV-2.