Công an làm việc với người "chặt chém" 80.000 đồng một củ khoai nướng

Trần Thanh

(Dân trí) - Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã mời người phụ nữ bán hàng rong có hành vi "chặt chém" nhóm khách 80.000 đồng/củ khoai lang nướng, tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, lên làm việc.

Sáng 3/12, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân và báo chí, vào chiều 2/12, đơn vị đã xác định được người phụ nữ có hành vi "chặt chém" nhóm khách tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Tại cơ quan công an, danh tính người phụ nữ bán hàng rong được làm rõ là T.T.T. (37 tuổi, ở Hà Nội). Sự việc xảy ra tại khu vực ngã 5 Hàng Đào, rạng sáng 2/12.

Theo cơ quan công an, chị T., cho biết, vào khoảng 1h30 ngày 2/12, người phụ nữ này bày bán hàng rong tại khu vực vỉa hè hồ Hoàn Kiếm (đối diện ngã 5 Đinh Tiên Hoàng), thì có một nhóm thanh niên khoảng 8 người đến hỏi mua.

Công an làm việc với người chặt chém 80.000 đồng một củ khoai nướng - 1

Cơ quan công an làm việc với người phụ nữ bán hàng rong có hành vi "chặt chém" khách (Ảnh: Hoàng Phúc).

Nhóm thanh niên mua 4 củ khoai lang mật nướng, 3 bắp ngô nướng, 10 quả trứng nướng. Cả nhóm ăn ngay tại chỗ.

"Sau khi họ ăn xong, tôi tính tiền 80.000 đồng/củ khoai, tổng tiền 320.000 đồng; 3 bắp ngô nướng giá 20.000 đồng/bắp, tổng là 60.000 đồng; 10 quả trứng nướng, mỗi quả 20.000 đồng, tổng là 200.000 đồng. Tổng số tiền tôi đã thu là 580.000 đồng. Lúc đó nhóm thanh niên có thắc mắc về giá cao, tôi có giải thích là tiền nhập đầu vào đã cao nên thu như vậy, thì họ bỏ đi", chị T. khai tại cơ quan công an.

Công an làm việc với người chặt chém 80.000 đồng một củ khoai nướng - 2

Quán hàng rong bị tố "hét giá" 80.000 đồng cho một củ khoai nướng.

Lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc cho biết, người phụ nữ bán hàng rong có thanh minh là việc bán như vậy là "không đắt" bởi giá nhập các loại hàng trên đầu vào đã cao. Ngoài ra, thời điểm bán hàng lại là ban đêm, ít hàng quán khác. 

"Đây chỉ là cách thanh minh của người phụ nữ này. Qua làm việc, người phụ nữ này thừa nhận bán hàng rong không có sự cho phép của cơ quan chức năng, cứ khi bị nhắc nhở thì chị này lại di chuyển ra chỗ khác để bán. Hiện chúng tôi đã lập biên bản để xử lý hành chính đối với T.", lãnh đạo Công an phường Hàng Bạc chia sẻ.

Trước đó, ngày 2/12, tài khoản Facebook Đ.G. đăng tải hình ảnh và clip về việc bị "chặt chém" khi ăn đêm ở khu vực hồ Gươm (phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).